Bắt nhóm đối tượng đánh thanh niên bất tỉnh giữa đêm khuya

Nhóm thanh niên trên dồn anh Toán vào cổng nhà dân bên đường dùng gậy, gạch đá đánh, ném tới tấp. Không thể chống đỡ, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn cho tới lúc bất tỉnh.

Ngày 11/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã thực hiện bắt khẩn cấp 5 đối tượng dùng hung khí đánh anh Nguyễn Văn Toán (SN 1992, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bất tỉnh, được người dân chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 4 trong 5 đối tượng đã hành hung anh Nguyễn Văn Toán

4 trong 5 đối tượng đã hành hung anh Nguyễn Văn Toán

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Đức (SN 1995), Nguyễn Văn Đại (SN 1997), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1998), Nguyễn Đức Khải (SN 1997) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 2002), đều trú tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc.

Camera an ninh của một hộ dân ghi lại cho thấy: Lúc 23h ngày 6/6, anh Nguyễn Văn Toán điều khiển xe máy trên QL20 theo hướng từ TP Bảo Lộc về xã Hòa Ninh (huyện Di Linh). Khi đến đoạn qua ngã ba Thanh Xá (xã Lộc Nga) thì bị nhóm thanh niên 5 người cầm gậy gộc, gạch đá đi trên nhiều xe máy đuổi theo chặn đánh.

Hung khí nhóm đối tượng dùng để tấn công anh Toán đến bất tỉnh

Nhóm thanh niên trên dồn anh Toán vào cổng nhà dân bên đường dùng gậy, gạch đá đánh, ném tới tấp. Không thể chống đỡ, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn cho tới lúc bất tỉnh. Gây án xong, nhóm thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Anh Toán được người đi đường phát hiện và đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị ngay trong đêm trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc hiện đang được Công an TP Bảo Lộc khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/kinh-hoang-thanh-nien-bi-danh-bat-tinh-giua-dem-khuya-598647/