Bắt nhóm đối tượng đánh bạc thua tiền rồi cướp lại tài sản

Trong lúc đánh bạc, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn với nhau, Hiền và Hách đã dùng vũ lực khống chế nhà cái để cướp tiền.

Đối tượng Hách

Đối tượng Hách

Ngày 6/5, nguồn tin từ Công an huyện Bàu Bàng, Bình Dương cho biết, cơ quan này đang tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Đăng Hách (SN 1977, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Danh Hiền (SN 1970, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi đánh bạc và cướp tài sản.

Theo hồ sơ, Hiền và Hách cùng một số đối tượng khác là Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hồng, Dương Thị Hoa và Dương Thị Hồng tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào tại quán cà phê của bà Dương Thị Hồng Cúc (địa chỉ ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng).

Nhóm trên cho Hoàng Anh cầm cái và đặt cược từ 100.000 đồng trở lên, mỗi ván thu tiền xâu khoảng 20.000 đồng. Sau nhiều ván bị thua, Hoàng Anh quyết định không làm cái nữa thì bị Hiền và Hách phản ứng dẫn đến cự cãi đánh nhau.

Sau đó, Hách và Hiền lao đến khống chế Hoàng Anh để cướp lại số tiền hơn 25 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Bàu Bàng đã có mặt, bắt giữ 7 đối tượng trên để điều tra. Hiện tại, 5 đối tượng: Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hồng, Dương Thị Hoa, Dương Thị Hồng và Dương Thị Hồng Cúc đang được tại ngoại để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-nhom-doi-tuong-danh-bac-thua-tien-roi-cuop-lai-tai-san-a369094.html