Bắt nhóm đối tượng chuyên giả gái bán dâm để trộm cắp tài sản

Không có tiền tiêu xài, Tuấn rủ Hoàng ra đường cướp tài sản. Để thực hiện các phi vụ, Hoàng đã trang điểm thật đẹp, đội tóc giả, giả làm gái bán dâm ngồi sau xe máy của Tuấn rảo quanh các tuyến đường để dàn cảnh cướp tài sản.

Ngày 4/5, nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh để cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Ngọc Tuấn (tự Đạt, SN 1981, ngụ ấp 5, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và Lỗ Trần Huy Hoàng (tự “Minh Mén”, SN 1992, ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM).

Thông tin ban đầu được biết, từ đầu tháng 4/2018, Công an quận Thủ Đức liên tục nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị một nhóm người dàn cảnh giữa đường để cướp tài sản. Phương thức dàn cảnh của các đối tượng là giả gái bán dâm để tiếp cận “con mồi” trên tuyến Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức). Chính vì vậy, công an đã nhanh chóng lập chuyên án triệt phá.

Sau nhiều ngày cử trinh sát bám sát tuyến đường Quốc lộ 13, khoảng 23h ngày 30/4, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên đang chạy bộ, đuổi theo một đôi nam nữ chở nhau trên xe máy. Biết đây là băng nhóm vừa cướp được tài sản của “con mồi”, các trinh sát đã nhanh chóng đuổi theo, bắt gọn các đối tượng.

Đối tượng Hoàng giả gái bán dâm để trộm cắp tài sản cùng tang vật

Đối tượng Hoàng giả gái bán dâm để trộm cắp tài sản cùng tang vật

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận là Trần Ngọc Tuấn và Lỗ Trần Huy Hoàng. Theo đó, khoảng 21h ngày 30/4, Tuấn rủ Hoàng ra đường cướp tài sản. Để thực hiện vụ cướp trót lọt, Hoàng đã trang điểm thật đẹp, đội tóc giả rồi giả làm gái bán dâm ngồi sau xe máy Sirius mang BKS 60B5-815.03 của Tuấn rảo quanh các tuyến đường để tìm kiếm “con mồi”.

Khi chạy xe đến Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), Tuấn và Hoàng phát hiện một chiếc xe ô tô Camry màu đen BKS: 61A-351.46 đỗ ven đường. Trong xe có anh N.Q.T. (SN 1987, ngụ khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước) đang nằm ngủ.

Thấy trong xe có giỏ xách, Hoàng bèn tiếp cận anh T. rồi giả vờ là gái bán dâm để “lả lơi”, nói chuyện với anh T.. Khi anh T. mở cửa xe nói chuyện với Hoàng thì Tuấn đứng ở cửa xe bên kia để trộm túi xách.

Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, cả Tuấn và Hoàng nhảy lên xe máy bỏ chạy. Phát hiện có người trộm túi xách trong xe, anh T. đã chạy đuổi theo sau. Rất may, lúc này có tổ trinh sát Công an quận Thủ Đức phát hiện nên đã đuổi theo truy bắt các đối tượng cùng giỏ xách bên trong chứa 210 triệu đồng cùng một máy tính xách tay hiệu Asus, một điện thoại Iphone 6.

Quá trình điều tra mở rộng, công an phát hiện cùng với thủ đoạn tương tự, từ đầu tháng 4/2018 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt trên 5 vụ để cướp tài sản.

Ngoài ra, Trần Ngọc Tuấn từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị Công an huyện Củ Chi bắt giữ. Lỗ Trần Huy Hoàng có 2 tiền án và 1 lệnh truy nã cũng về tội Cướp giật tài sản. Sau khi trốn nã, Hoàng vẫn tiếp tục giả gái bán dâm để dàn cảnh cướp tài sản.

Hiện, vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-nhom-doi-tuong-chuyen-gia-gai-ban-dam-de-trom-cap-tai-san-a368863.html