Bắt nhóm đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ và học sinh

Nhóm thanh niên túng tiền, điều khiển xe máy lên quốc lộ gây ra hàng loạt vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ và học sinh vừa sa lưới.

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam 4 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng cướp giật và tiêu thụ tài sản bị bắt giữ

Các đối tượng cướp giật và tiêu thụ tài sản bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8-2020 đến tháng 10-2020, trên quốc lộ 10, quốc lộ 39 và các tuyến đường liên huyện, liên xã thuộc huyện Đông Hưng liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng nhằm vào “con mồi” là phụ nữ và học sinh đi xe máy, xe đạp sử dụng điện thoại, thời gian chủ yếu vào buổi trưa và ban đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Đông Hưng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đức (SN 1988), Phạm Văn Thiện (SN 1989); Nguyễn Thành Đạt (SN 1993) và Nguyễn Văn Chính (SN 1994) cùng trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Bước đầu, các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên cướp giật điện thoại của người đi đường. Cướp được tài sản, các đối tượng mang về quán sửa chữa và mua bán điện thoại của Nguyễn Văn Chính để tiêu thụ. Khám xét tại nơi ở của 4 đối tượng, cơ quan công an thu giữ 25 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hạ Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bat-nhom-doi-tuong-chuyen-cuop-giat-dien-thoai-cua-phu-nu-va-hoc-sinh-post449012.antd