Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi bằng hình thức bốc bát họ

Nhóm đối tượng sử dụng hình thức bốc bát họ để cho nhiều người vay khoảng 2 tỷ, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

3 đối tượng Hoàng Văn Luông, Hoàng Mạnh Chiến, Đỗ Xuân Hưng cho vay lãi nặng. Ảnh: Hương Ánh - Công an tỉnh Vĩnh Phúc

3 đối tượng Hoàng Văn Luông, Hoàng Mạnh Chiến, Đỗ Xuân Hưng cho vay lãi nặng. Ảnh: Hương Ánh - Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Luông, sinh năm 1990; Hoàng Mạnh Chiến, Đỗ Xuân Hưng, cùng sinh năm 1998, ở huyện Ba Vì (Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2021, Luông từ Hà Nội đến thành phố Vĩnh Yên thuê trọ tại phường Liên Bảo để tổ chức cho vay lãi nặng. Luông thuê Đỗ Xuân Hưng, Hoàng Mạnh Chiến và Phùng Văn Cường, sinh năm 2005, ở huyện Ba Vì (Hà Nội) làm việc cho mình.

Ngày 8/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm Hoàng Văn Luông tại phường Liên Bảo và nơi cất giấu sổ sách vay nợ tại đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thu giữ nhiều sổ sách cho vay lãi nặng.

Cơ quan công an xác định, Hoàng Văn Luông đã cùng đồng bọn sử dụng hình thức bốc bát họ để cho nhiều người vay khoảng 2 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 4.000, 5.000 đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tức là từ 144 - 216%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Văn Luông, Hoàng Mạnh Chiến, Đỗ Xuân Hưng; ra quyết định giao người bị buộc tội Phan Đức Thắng cho gia đình giám sát về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 20, Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý.

Long Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bat-nhom-doi-tuong-cho-vay-lai-bang-hinh-thuc-boc-bat-ho-post619791.html