Bắt nhóm đối tượng bảo kê, cưỡng đoạt tiền chủ máy gặt

Vừa ra tù, Lê Văn Lý đã cấu kết với Nguyễn Quang Cảnh soạn sẵn hợp đồng, ép các chủ máy gặt ký vào để thu tiền bảo kê. Nếu ai không chịu ký, chúng kéo xuống ruộng đe dọa và cưỡng đoạt tiền.

Ngày 5/9, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Lý (SN 1985) và Nguyễn Quang Cảnh (SN 1993), cùng trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương để phục vụ điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi ra tù, đầu tháng 8, Lê Văn Lý đã bắt tay với Nguyễn Quang Cảnh soạn thảo hợp đồng nhằm mục đích ép các chủ máy đến địa phương gặt lúa thuê ký vào, để thu tiền bảo kê. Giá tiền quy định trong hợp đồng là 160.000 đồng/1 sào, trong đó Lý và Cảnh lấy 30.000 đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cùng thời điểm này, bà Nguyễn Thị Lai, trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương đã đưa 2 máy gặt lúa của anh Hoàng Văn Thứ và anh Hoàng Văn Minh, trú xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định về gặt thuê cho bà con nông dân với giá thấp hơn các máy khác.

Ngày 24/8, Lý và Cảnh kéo đến nhà bà Lai đe dọa, ép buộc 2 anh Thứ và Minh phải ký vào bản hợp đồng do chúng soạn sẵn để thu tiền bảo kê. Tiếp đó, ngày 28/8, bà Lai đưa máy gặt của anh Minh xuống đồng gặt lúa thuê cho bà con thì bị Lý và Cảnh đến đe dọa lấy 500.000 đồng.

Bất bình về những hành động trên, nạn nhân đã có đơn tố giác gửi Công an huyện Đô Lương. Sau quá trình thu thập chứng cứ, CQĐT đã bắt giữ các đối tượng để phục vụ điều tra.

Được biết, Lê Văn Lý là đối tượng có tiền án chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và vừa ra tù vào tháng 5.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-nhom-doi-tuong-cuong-doat-tien-bao-ke-chu-may-gat-lua-a338003.html