Bắt nhóm đòi tiền bảo kê ở Đà Nẵng

Từ đầu năm 2018, nhóm của Quảng cưỡng đoạt tiền của nhiều người Hàn Quốc đến Đà Nẵng khởi nghiệp.

Ngày 2/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quảng (32 tuổi), Trần Văn Trường, Lê Văn Hậu (cùng 20 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Công an cũng tạm giữ Huỳnh Lê Hoàng (20 tuổi, ngụ phường An Hải Bắc) để điều tra với vai trò đồng phạm.

Trường, Quảng, Hậu từ trái qua. Ảnh: Công an cung cấp.

Trường, Quảng, Hậu từ trái qua. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2018, nhóm của Quảng chuyên đi đòi tiền bảo kê của một số người Hàn Quốc mở quán nhậu tại Đà Nẵng, mỗi quán là 2 triệu đồng/tháng.

Tối 12/4, Quảng rủ Trường và Hoàng đến quán BBQ ở đường Chu Huy Mân (phường Mân Thái) lấy tiền bảo kê. Tại đây, Quảng vào gặp quản lý là ông Park Sung Kwan (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đòi tiền nhưng bị ông Park từ chối.

Lúc này, Quảng lấy kéo ở quầy thu ngân ra hù dọa khiến nhiều người ở quán hoảng sợ. Thấy vậy, một người bạn của ông Park (cùng quốc tịch Hàn Quốc) thỏa thuận sẽ trả tiền bảo kê lần cuối cho Quảng. Khi Quảng nhận tiền thì bị Công an Sơn Trà bắt quả tang.

Trước khi bị bắt, ngày 5/4, Quảng cùng Hậu cũng đã đến quán này đòi tiền bảo kê và đánh nhân viên làm việc tại đây.

Đường Chu Huy Mân (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-nhom-doi-tien-bao-ke-o-da-nang-post941846.html