Bắt nhóm cướp giật túi xách chứa gần 100 triệu đồng của nữ phóng viên

Gần 2 tuần sau khi vụ cướp giật táo tợn xảy ra tại thị xã Sơn Tây, cơ quan CSĐT công an thị xã này đã bắt giữ 2 nghi can chính của vụ cướp, thu hồi gần hết số tài sản bị cướp giật.

Chiều 7/8, theo thông tin từ cơ quan CSĐT công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội), cơ quan này vừa bắt giữ 2 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản nữ phóng viên Giang Thùy Linh xảy ra trên địa bàn phường Phú Thịnh. Chị Giang Thùy Linh hiện đang công tác tại báo Lao Động.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, khoảng 19h20 ngày 24/7, tại km 45 QL 32 hướng thị xã Sơn Tây đi Ba Vì thuộc địa bàn phường Phú Thịnh, xảy ra vụ cướp giật tài sản. Người bị hại là phóng viên Giang Thùy Linh, (SN 1990, trú tại thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây). Lúc này, trong túi xách của chị Linh chứa nhiều tài sản giá trị, ước tính lên tới cả trăm triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, chị Linh đã đến công an phường Phú Thịnh để trình báo.

Hai đối tượng tại hiện trường vụ cướp.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng phường và công an thị xã Sơn Tây đã có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Quá trình thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố vụ án Cướp giật tài sản, đồng thời cử lực lượng tích cực điều tra, truy bắt hung thủ.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đấu tranh với tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thị xã Sơn Tây đã sàng lọc, khoanh vùng đối tượng. Trong đó, nổi cộm lên là Dương Thế Anh (SN 1986, trú tại Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội).

Đối tượng Dương Thế Anh, kẻ trực tiếp giật túi xách của phóng viên Thùy Linh.

Cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ, đồng thời triệu tập Dương Thế Anh lên cơ quan công an tiến hành xét hỏi. Sau 10 ngày điều tra, đến ngày 3/8, cơ quan CSĐT công an thị xã Sơn Tây đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh Dương Thế Anh là một trong 2 kẻ gây ra vụ cướp giật. Thế Anh đã bị bắt giữ ngay sau đó. Lúc này, Thế Anh khai ra đồng bọn là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1994, trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Cả 2 bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dương Thế Anh khai tối 24/7, Thế Anh và Cường rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường. Cường điều khiển chiếc xe máy Honda Wave màu xanh, BKS: 29K9 - 6984 chở Thế Anh.

Chiếc xe dùng để gây án.

Khi đến km45 QL32 hướng Sơn Tây đi Ba Vì thì phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy một mình treo chiếc túi xách giữa xe nên bám theo chờ cơ hội ra tay cướp giật. Thế Anh là người ngồi sau trực tiếp cướp giật tài sản.

Số tài sản sau khi cướp giật các đối tượng đã bán và chia nhau. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được một số tài sản liên quan đến vụ việc.

Hiên cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

2 đối tượng phải đối mặt với hình phạt từ 3 đến 10 năm tù:

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Doãn Hùng (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) phân tích, hành vi của 2 đối tượng trên được quy định tại khoản 2, Điều 171 BLHS 2015 (có tổ chức, chiếm đoạt số tiền trên 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng) với khung hình phạt 3 – 10 năm tù giam.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bat-nhom-cuop-giat-tui-xach-chua-gan-100-trieu-dong-cua-nu-phong-vien-post46780.html