Bắt nhóm cướp giật gây thương tích cho 2 nữ sinh trung học

Đến ngày 1-8, em Trần Lâm Thu Quyên (2003, trú xã Tây Phú, H. Tây Sơn, Bình Định) vẫn đang điều trị vết thương do bị đối tượng cướp giật gây ra vào tối 24-7 trên đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn, Bình Định). Tối hôm đó, khi Quyên đang chạy xe máy hiệu Air Blade BKS 77L1-71071 chở em Nguyễn Thị Khánh Vy (2001, trú cùng địa phương) đi trên đường thì điện thoại đổ chuông báo có cuộc gọi đến. Khi Quyên vừa lấy ĐTDĐ hiệu Oppo 3S ra nghe thì từ phía sau bất ngờ có 2 đối tượng ép sát giật chiếc điện thoại. Cú giật mạnh cộng với việc bị kẻ cướp ép xe đã làm Quyên và Vy ngã ra đường bị thương tích. Sau khi giật được tài sản, hai đối tượng cướp giật rồ ga tẩu thoát.

ĐTV ghi nhận thông tin sự việc từ người bị hại Trần Lâm Thu Quyên (x) tại bệnh viện.

ĐTV ghi nhận thông tin sự việc từ người bị hại Trần Lâm Thu Quyên (x) tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Quy Nhơn triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ. Qua xác minh một số đối tượng nổi trên địa bàn TP Quy Nhơn đều không liên quan vì vậy mở rộng điều tra các đối tượng ở các huyện lân cận. Kết hợp lời khai bị hại, người dân chứng kiến vụ cướp giật, các trinh sát lưu ý xe máy đối tượng làm phương tiện gây án. Xe máy Exciter đã được các đối tượng độ chế, điều khiển tốc độ khá cao. Truy xét nhanh đặc điểm chiếc xe này, các trinh sát dự đoán các đối tượng chạy về hướng Phú Tài, có thể còn trú ngụ ở khu vực này nên đã tập trung lực lượng địa bàn Phú Tài thuộc P. Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn).

Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ: Đào Đình Trọng và Nguyễn Đức Nhật Trường.

Đến chiều 25-7, các trinh sát nhận tin báo có chiếc xe giống đặc điểm mô tả đang dựng trước nhà trọ ở khu vực 4, P. Trần Quang Diệu. Tại đây, 2 thanh niên đang ngủ trong phòng trọ được mời về CATP Quy Nhơn để làm rõ. Hai đối tượng khai tên là Đào Đình Trọng (2001, trú xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Đức Nhật Trường (2001 trú xã Cát Sơn, H. Phù Cát, Bình Định). Bước đầu khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật tài sản vào đêm 24-7. Sau khi giật được điện thoại Trường phát hiện sau ốp lưng ĐTDĐ có 460.000 đồng nên đã lấy bớt 200.000 đồng trước khi đưa cả điện thoại và số tiền còn lại cho Trọng. Cả hai là công nhân một công ty khu công nghiệp Phú Tài, sau khi cùng nhau đi sửa điện thoại, cả hai nảy ý định cướp giật để có tiền tiêu xài. Hiện CATP Quy Nhơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng đối với 2 đối tượng này.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210329_.aspx