Bắt nhóm cướp giật dùng hung khí và bình xịt hơi cay chống trả công an ở Sài Gòn

Ngày 11/7, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận TP. HCM, sẵn sàng chống trả lại bằng hung khí, bình xịt hơi cay nếu bị truy đuổi.

Ngày 12/7, Công an quận Thủ Đức cho biêt, vừa phối hợp cùng Công an quận 2, TP. HCM triệt phá thành công nhóm cướp giật tài sản gây ra nhiều vụ án trên địa bàn vùng ven. Đặc biệt, băng nhóm này rất liều lĩnh và sẵn sàng chống trả lại người dân, công an nếu bị truy đuổi.

Lê Hữu Tuấn (còn gọi là “Tí Nị”) - đối tượng cầm đầu nhóm cướp giật tại các quận huyện trên địa bàn TP. HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Lê Hữu Tuấn (còn gọi là “Tí Nị”) - đối tượng cầm đầu nhóm cướp giật tại các quận huyện trên địa bàn TP. HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, khoảng tháng 6/2018, trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 2 và nhiều quận huyện khác xảy ra tình trạng cướp giật tài sản. Mục tiêu chúng nhắm tới là người đi đường mang theo các tài sản có giá trị như dây chuyền, điện thoại, đồng hồ… Khi gây án, nhóm này đi từ 2 đến 3 xe máy để dàn cảnh cướp rồi cản trở lực lượng truy đuổi.

Theo miêu tả của các nạn nhân, nhóm này gồm những thanh niên chạy xe phân khối lớn, di chuyển với tốc độ cao.

Báo Công an TP. HCM thông tin, theo hồ sơ trinh sát, thủ đoạn của băng cướp này là liên tục thay đổi chỗ ở và sử dụng biển số xe giả để gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc truy tìm.

Qua theo dõi, trinh sát xác định Lê Hữu Tuấn (hay còn gọi là “Tí Nị”, SN 1986, ngụ P26, quận Bình Thạnh) cầm đầu băng nhóm này. Đối tượng này rất manh động, có nhiều tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, thuê phòng trò nhiều nơi trên địa bàn để tá túc cùng đồng bọn nhưng ở không quá 2 tháng.

Bắt nhóm cướp giật ở TP. HCM, sẵn sàng chống trả bằng hung khí, bình xịt hơi cay khi bị truy đuổi. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9/7, Công an quận 2 nhận tin báo về 1 vụ cướp giật điện thoại ở KP3, phường An Phú, quận 2. Qua điều tr, công an xác định đây là băng nhóm do Tuấn thực hiện.

Khoảng 11h cùng ngày, trinh sát ập vào 1 nhà trọ trên đường huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa thạnh, quận Tân Phú, khống chế bắt giữ 2 đối tượng gồm Tuấn và Lê Công Lợi (SN 1991, trú phường Hiệp Bình Chính, quận Thủ Đức).

Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ 2 chiếc xe máy phân khối lớn hiệu Exciter (là phương tiện gây án), mang biển số giả: 59P2 - 592.94 và 59F1 - 303.05; nhiều gói ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy; nhiều mã tấu, bình xịt hơi cay.

Cùng thời gian này, nhiều tổ trinh sát khác chốt tại Thủ Đức và Bình Thạnh bắt giữ nhiều đàn em của Tuấn.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này được thành lập vào khoảng đầu năm 2018, liên tục thực hiện các vụ cướp ở nhiều địa bàn nhưng chủ yếu là quận Thủ Đức và quận 2. Số tài sản sau đó được bán chia nhau tiêu xài và chơi ma túy.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Qua quá trình điều tra, công an xác định nhóm cướp còn liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào đầu tháng 1/2019.

Theo đó, chiều ngày 14/1, nhóm này bị người dân trình báo có mang theo hung khí nên công an có mặt kiểm tra hành chính 4 người gồm Tuấn và 3 người khác. Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành mà chửi bới, tấn công ngược lại bằng kéo và bình xịt hơi cay rồi tẩu thoát. Một số tang vật bị công an thu giữ gồm 2 xe máy, ba lô chưa 3 điện thoại di động.

Được biết, Tuấn và Lợi mang 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và nghiện ma túy nặng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, truy xét.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-nhom-cuop-giat-dung-hung-khi-chong-tra-cong-an-o-tp-hcm-5604135.html