Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản trên ngư trường Cà Mau

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau vừa triệt phá thành công một vụ cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn trên địa bàn các huyện ven biển của tỉnh Cà Mau. Rất nhiều đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Một số đối tượng bị tạm giữ liên quan vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 20-4, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa tạm giữ khẩn cấp đối với: Trương Bé Nhật (tự Nhật cao, SN 1973, ngụ ấp Công Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời); hai anh em ruột Nguyễn Giang Lâu (SN 1989) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990), cùng ngụ ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau phát hiện ven tuyến biển Tây Nam (thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau) xuất hiện một số đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các ngư dân khai thác sò giống.

Qua báo cáo và xác minh bước đầu từ Công an các huyện ven biển, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan nhanh chóng thu thập chứng cứ, xây dựng kế hoạch triệt xóa các nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản ngư dân, ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Từ những chứng cứ thu thập được, sáng 19-4, hai tổ công tác đã tiến hành thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Bé Nhật. Khám xét nơi ở của Nhật, lực lượng chức năng thu giữ hai ống tuýp, hai đoạn gỗ, một dao tự chế cùng một số tang vật khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra còn triệu tập 14 đối tượng liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản do nhóm đối tượng này thực hiện trong thời gian qua để làm rõ.

Cùng thời gian trên, một tổ công tác khác đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Giang Lâu và Nguyễn Hoàng Nam.

Qua khám xét nơi ở của Lâu và Nam, lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật, như: dao tự chế, mã tấu, súng tự chế bằng nhựa, cân tiểu ly, tập học sinh ghi nhiều chữ và số, vỏ, máy cùng một số tang vật khác có liên quan... Từ lời khai ban đầu của các đối tượng, lực lượng chức năng đã mời thêm tám đối tượng có liên quan về làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân, đặc biệt là các ngư dân cào sò huyết giống, bị hại của hai nhóm đối tượng nêu trên mạnh dạn đến cơ quan Công an gần nhất trình báo, tố giác tội phạm.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau mở rộng điều tra.

Tang vật và một số đối tượng bị tạm giữ liên quan vụ án cưỡng đoạt tài sản:

HỮU TÙNG - Ảnh do Công an tỉnh Cà Mau cung cấp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/36149602-bat-nhom-cuong-doat-tai-san-tren-ngu-truong-ca-mau.html