Bắt nhóm công nhân trộm phế liệu trên tàu bán lấy tiền tiêu xài

Muốn tăng thêm thu nhập, Sơn rủ 5 công nhân khác lén trộm phế liệu trên tàu đem bán nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Ngày 11/10, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận 7 đối tượng trộm cắp tài sản từ trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào lúc 1h ngày 10/10, tổ tuần tra trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ tiến hành tuần tra tại khu vực cảng Phú Mỹ phát hiện ghe máy mang BS SG 4326 do Trần Minh Tuyên (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) điều khiển.

Nhóm công nhân trộm phế liệu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Tuyên đang vận chuyển 2 bao tải bên trong chứa kim loại (có tổng trọng lượng khoảng 110 kg).

Tại cơ quan điều tra, Tuyên khai nhận, số hàng hóa trên là đồng và sắt phế liệu mua của Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), công nhân lái xe cuốc thuộc công ty TNHH Thép An Hưng Tường.

Thời gian gần đây, Sơn đang làm việc trên tàu ĐN 1049 neo đậu tại cảng Phú Mỹ. Trước khi bị bắt quả tang, nhóm Sơn đã thực hiện 3 vụ trộm phế liệu khác bán được hơn 10 triệu đồng.

Làm việc với điều tra viên, Sơn khai, y cùng 5 đồng nghiệp khác là Tống Duy Dương (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Hoàng Trọng Đăng (27 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (21 tuổi), Nguyễn Văn Hoài (24 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Thành), Nguyễn Quang Công (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, đều làm công nhân công ty TNHH Thép An Hưng Tường) trong lúc làm việc trên tàu ĐN 1049 neo đậu tại cảng Phú Mỹ đã lén trộm cắp số đồng và sắt phế liện, rồi bán cho Tuyên.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vấn đề.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-nhom-cong-nhan-trom-phe-lieu-tren-tau-ban-lay-tien-tieu-xai-a342182.html