Bắt nhóm chuyên vào nhà dân cướp giật điện thoại

* Bước đầu các đối tượng thừa nhận thực hiện 8 vụ cướp giật

* Bước đầu các đối tượng thừa nhận thực hiện 8 vụ cướp giật

Ngày 9-10, Trung tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã bước đầu khám phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án. Để làm rõ chuyên án này, các TS đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức.

Từ trái qua: Nguyễn Thanh Duy, Trà Thanh Việt, Nguyễn Phước.

Từ trái qua: Nguyễn Thanh Duy, Trà Thanh Việt, Nguyễn Phước.

Theo Đại úy Nguyễn Cao Cường - Đội phó Đội CSHS, phụ trách TS cho biết, cuối năm 2016, đầu năm 2017, qua công tác điều tra cơ bản, TS phát hiện một nhóm đối tượng, trong đó nổi lên những đối tượng có biệt danh “Cu Em”, “Cu Bà Đông”, “Cu Tư”... có nhiều biểu hiện bất minh. Quá trình xác minh, điều tra, TS xác định được “Cu Em” chính là Nguyễn Thanh Duy (1995, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê), Nguyễn Phước (Cu Bà Đông, 1994, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), Trà Thanh Việt (Cu Tư, 1993, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) có nhiều hành vi khác thường. Duy và Phước tuy có nhà tại Q. Thanh Khê nhưng ít khi có mặt ở nhà mà lên địa bàn P. Hòa Minh thuê phòng trọ để lưu trú. Mặc dù các đối tượng này không có việc làm nhưng lại có biểu hiện bất minh về kinh tế với những cuộc ăn chơi tốn kém. Đặc biệt, qua theo dõi, TS nắm được thông tin các đối tượng này còn thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều khá trùng hợp là trong thời gian này trên địa bàn Q. Thanh Khê xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn giống nhau. Đó là các đối tượng cướp giật thường lợi dụng trẻ em hoặc phụ nữ đang sử dụng ĐTDĐ, Ipad ngồi chơi trong nhà hoặc trước sân thì bất ngờ dừng xe máy ập vào cướp giật rồi bỏ chạy. Theo một số người bị hại, các đối tượng nói trên thường đi xe máy hiệu Dream hoặc Exciter. Từ những nguồn tin nói trên, các TS rà soát, nắm tình hình cơ sở, đồng thời trích xuất hình ảnh từ các camera trên một số tuyến đường thì phát hiện trong số đối tượng này có một thanh niên mặt rỗ. Trên cơ sở đặc điểm nhận dạng này, TS xác định thanh niên mặt rỗ chính là Nguyễn Phước nên tập trung bám sát. Dường như thấy “động”, Phước chuyển nhà từ Xuân Hà qua tạm trú P. Chính Gián rồi bỏ đi làm phụ xe đường dài. Xâu chuỗi toàn bộ tài liệu TS thu thập được, Đội CSHS CAQ Thanh Khê phân tích kỹ thủ đoạn, phương thức gây án của các đối tượng này và nhận định có nhiều khả năng các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn là do nhóm của Duy và Phước gây ra. Từ đó, Chuyên án trinh sát VAO1CG được lãnh đạo CAQ Thanh Khê xác lập để tiến hành truy xét.

Sau nhiều ngày xác minh, đến 26-9, khi Duy có mặt tại bến xe để chuẩn bị phụ xe hành trình Đà Nẵng đi Quảng Trị thì các TS bắt giữ. Tuy nhiên, là kẻ ma mãnh nên quá trình làm việc với ĐTV, Duy trước sau như một khai nhận chỉ trộm cắp vặt. Mãi đến khi ĐTV trưng ra một số chứng cứ quan trọng, Duy mới chịu nhận nhưng ngay sau đó vẫn chỉ khai nhỏ giọt về hành vi của đồng bọn. Trong thời gian này, qua đấu tranh, TS, ĐTV xác định được Nguyễn Phước và Trà Thanh Việt đang tập trung cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Xã hội Bàu Bàng.

Trên cơ sở đấu tranh, bước đầu nhóm này khai nhận, 20 giờ ngày 25-11-2016, để có tiền tiêu xài, Duy điều khiển xe máy BKS 43H3-5468 chở Phước đi “dạo” trên các tuyến đường để tìm sơ hở của người dân thì cướp giật tài sản. Khi đến trước một ngôi nhà tại K19/42-Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, thấy chị Trần Thị Kim Oanh (1986, trú P. Hòa Khê) đang ngồi trong phòng khách, trên bàn để chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 5, cửa ngoài không khóa, cả hai quyết định cướp giật. Duy đứng ngoài cảnh giới, Phước đi bộ vào nhà giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy ra ngoài lên xe của Duy trốn thoát. Chiếc điện thoại này sau đó được cả hai bán với giá 4,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Phước còn khai nhận thực hiện một số vụ cướp giật khác nhưng chưa xác định được bị hại. Cụ thể, 18 giờ ngày 25-11-2016, Duy điều khiển xe máy nói trên chở Phước đến một nhà dân nằm trong kiệt đường Tôn Đản, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thì phát hiện trong nhà có cháu nhỏ đang cầm ĐTDĐ hiệu LG màu đen. Duy đứng ngoài cảnh giới, Phước đi bộ vào nhà giật chiếc điện thoại rồi ra ngoài lên xe Duy bỏ chạy. Chiếc điện thoại này được Duy giữ lại sử dụng cho đến ngày bị bắt. Ngoài vụ việc trên, Duy khai nhận cùng với Trà Thanh Việt thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác trên đường Tôn Đức Thắng (Q. Liên Chiểu) và đường Dũng Sĩ Thanh Khê (Q. Thanh Khê).

Sáng 9-10, Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhóm của Duy khai đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ. Hiện Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Phước đã bị bắt tạm giam về hành vi “Cướp giật tài sản” và CQĐT đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để bắt giữ các đối tượng liên quan.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_173428_ba-t-nho-m-chuyen-va-o-nha-dan-cuo-p-gia-t-die-n-.aspx