Bắt nhóm chuyên lấy trộm xe máy của người nước ngoài thuê ở biển Đà Nẵng

Nhóm của H. chuyên nhắm vào trộm xe máy của du khách nước ngoài ở khu vực biển Đà Nẵng để tránh bị truy xét.

Ngày 13/4, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tiến hạn tạm giữ hình sự đối tượng Trương Xuân H. (18 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

H. là kẻ cầm đầu nhóm chuyên trộm xe máy cho người nước ngoài thuê ở biển Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 1/4, một du khách quốc tịch Marocco để xe máy trước khách sạn An Đức (số 117 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thì bị kẻ gian trộm mất.

Đây là xe thuê của khách sạn nơi vị khách người nước ngoài đang lưu trú.

H. (áo đen) đứng đầu nhóm đối tượng trộm xe mây mà người nước ngoài thuê. (Ảnh: C.A).

H. (áo đen) đứng đầu nhóm đối tượng trộm xe mây mà người nước ngoài thuê. (Ảnh: C.A).

Nhận tin báo, công an phường tiến hành truy xét, thu thập thông tin từ các tiệm sửa khóa xe máy, từ đó xác định nghi can là Trương Xuân H. (18 tuổi, trú nhà CT02 Khu chung cư phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Công an phường Khuê Mỹ đã mật phục, bắt được H. đang mang xe máy đi bán.

H. khai nhận ra 2 đồng phạm cùng tham gia nhiều vụ trộm xe máy khác. Nhóm của Hò. chuyên nhắm vào trộm xe máy của du khách nước ngoài ở khu vực biển Đà Nẵng để tránh bị truy xét.

Nguyên nhân những xe máy này chủ yếu là người nước ngoài thuê, không có bằng lái, ngại trình báo, chủ yếu nạn nhân bồi thường cho chủ xe.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/bat-nhom-chuyen-lay-trom-xe-may-cua-nguoi-nuoc-ngoai-thue-o-bien-da-nang-d153207.html