Bắt nhóm 9x mua bán ma túy ở Nha Trang, thu giữ 1 khẩu súng

4 đối tượng trong một đường dây mua bán, tàng trữ ma túy trái phép ở phố biển Nha Trang vừa bị bắt giữ.

Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bắt giữ 4 đối tượng trong một nhóm tàng trữ, mua bán ma túy trái phép.

Các đối tượng gồm: Lê Duy Phương (SN 1991) trú ở 37/6 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, TP Nha Trang; Nguyễn Ngọc Trường Thành (SN 1997) trú ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa); Trương Thị Thanh Trúc (SN 1999) trú ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar; Lê Nhật Tiến (SN 1999) trú ở thị trấn M’Đrăk, huyện M’ Đrăk (Đăk Lăk).

4 đối tượng trong nhóm mua bán, tàng trữ ma túy do Lê Duy Phương cầm đầu đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh : CATP Nha Trang

4 đối tượng trong nhóm mua bán, tàng trữ ma túy do Lê Duy Phương cầm đầu đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh : CATP Nha Trang

Trước đó từ nguồn tin trinh sát, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Đến 20h30’ đêm 23-3, các trinh sát quả tang Nguyễn Ngọc Trường Thành cùng Trương Thị Thanh Trúc đang đến gần cổng Trường tiểu học Tân Lập 1 đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, TP Nha Trang để bán ma túy cho Lê Minh Tuấn (SN 1988) trú ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang. Tại đó, các trinh sát thu giữ 20 viên ma túy dưới dạng “khay” và “thuốc lắc”.

Tang vật thu giữ khi bắt giữ, khám xét nơi ở của nhóm mua bán, tàng trữ ma túy. Ảnh : CATP Nha Trang

Khám xét khẩn cấp nhà trọ của Thành ở 62 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, công an thu giữ thêm 12 viên “thuốc lắc”. Đấu tranh khai thác nóng, ngay trong đêm các trinh sát truy bắt Lê Nhật Tiến tại một căn phòng trọ ở khu Tây Nam, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, thu giữ thêm 4 túi nilon nhỏ chứa ma túy dạng bột và tinh thể màu trắng, 2 túi nilon nhỏ có chứa 30 viên “thuốc lắc”.

Sáng 24-3, các trinh sát tiếp tục truy bắt đối tượng cung cấp ma túy là Lê Duy Phương. Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của đối tượng này tại 55/22 tổ 24, khu Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, công an thu giữ 355 viên “thuốc lắc”, 17 túi nilon chứa chất ma túy tổng hợp màu trắng, 39 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu bên trong có chất bột, 1 khẩu súng và 36 viên đạn bi sắt cùng 47 triệu đồng, 1 xe máy.

Bước đầu Lê Duy Phương khai nhận mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh đưa về Khánh Hòa và trực tiếp điều hành đồng bọn bán cho các đối tượng nghiện.

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã trưng cầu giám định tạng vật thu giữ được của nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy nêu trên để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-nhom-mua-ban-hang-tram-vien-thuoc-lac-va-nhieu-tui-ma-tuy-tong-hop-587371/