Bắt nhóm 9X đột nhập nhà dân và đền, chùa trộm cắp tài sản

Ngày 11-4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa phá Chuyên án: 'Trộm cắp tài sản' quy mô lớn, gây mất ANTT trên địa bàn và bắt giữ 3 đối tượng cùng các tang vật liên quan. Bước đầu, cơ quan CA làm rõ, từ tháng 2-2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Ngày 11-4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa phá Chuyên án: “Trộm cắp tài sản” quy mô lớn, gây mất ANTT trên địa bàn và bắt giữ 3 đối tượng cùng các tang vật liên quan. Bước đầu, cơ quan CA làm rõ, từ tháng 2-2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã thực hiện 15 vụ trộm với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai của đối tượng trong chuyên án.

Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai của đối tượng trong chuyên án.

Trước đó, từ đầu tháng 2-2021, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện lân cận, như: TP Vinh, TX Cửa Lò... thường xuyên xẩy ra tình trạng mất trộm tài sản. Các tài sản bị mất trộm chủ yếu là két sắt trong nhà dân và trong các đền, chùa. Không kể thời gian ban ngày hay ban đêm, các đối tượng thường đi từng cặp trên một xe máy để đi tìm “con mồi”. Khi thấy gia đình nào sơ hở, hoặc các đền, chùa không có người trông coi, các đối tượng sẽ đột nhập dùng kềm cộng lực, cạy sắt phá hoặc cắt khóa để phá két sắt lấy tiền, vàng và các tài sản có giá trị. Liên tiếp các vụ mất trộm tài sản xảy ra đã gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây mất ANTT trên các địa bàn.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc giao Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn xác lập Chuyên án 421K để đấu tranh. Trong lúc Ban chuyên án (BCA) đang tập trung điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn thì trên địa bàn xảy ra liên tiếp 2 vụ mất trộm tài sản. Cụ thể, vào tối 3-4, kẻ gian đã cắt khóa cửa, đột nhập chùa Lữ Sơn (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) phá két sắt lấy trộm hơn 5 triệu đồng. Tiếp đó, vào chiều 6-4, lợi dụng sơ hở, kẻ gian đã cắt khóa, lẻn vào phòng ngủ của chị Lê Thị H. (1971, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) cạy phá két sắt lấy trộm 8,5 chỉ vàng và khoảng hơn 10 triệu đồng, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA 421K đã xác định nhóm đối tượng liên quan đến các vụ trộm trên địa bàn nên quyết định phá án. 6 giờ ngày 11-4, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 3 đối tượng: Đặng Mai Ngọc (1995), Nguyễn Văn Dũng (1992, cùng trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) và Nguyễn Duy Quân (1998, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) để làm rõ hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Lực lượng BCA 421K cũng thu giữ được 4 két sắt đã bị phá hỏng; 1 hòm công đức; 8 chỉ vàng ta; 2 xe máy; 4 ĐTDĐ; hơn 10 triệu đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan đến các vụ án.

3 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 2-2020 đến nay đã gây ra trên 15 vụ trộm két sắt, trộm hòm công đức trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng lân cận như TX Cửa Lò và TP Vinh... với tổng tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng. Các đối tượng cũng khai nhận đã trộm két sắt của gia đình chị Lê Thị H. (tại xã Nghi Xuân) vào ngày 6-4 và trộm két sắt tại chùa Lữ Sơn (xã Nghi Quang) vào ngày 3-4.

Hiện tại CAH Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.Việc khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản đã đem lại sự tin tưởng, bình yên cho nhân dân, đồng thời ổn định tình hình ANTT tại địa bàn.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_241302_bat-nhom-9x-dot-nhap-nha-dan-va-den-chua-trom-cap-tai-san.aspx