Bắt nhiều vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới tại Kiên Giang

Đối tượng Nguyễn Thành Hóa đã vận chuyển nhiều bao nilon thuốc lá lậu bằng xe máy đi từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Vào rạng sáng nay (13/4), Tổ công tác đồn Biên phòng đồn cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Nguyễn Thành Hóa, sinh năm 2000 (quê quán tại khu phố 3, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên) và 2.500 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero vận chuyển lậu tại khu vực vành đai biên giới đoạn mốc 313/6 khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức.

Số tang vật tại cơ quan công an.

Số tang vật tại cơ quan công an.

Nguyễn Thành Hóa đã vận chuyển nhiều bao nilon lớn bằng xe máy đi từ hướng Campuchia về Việt Nam. Khi bị phát hiện, Hóa đã bỏ lại hàng hóa chạy vào rừng nhưng đã bị lực lượng Biên phòng và Công an bắt giữ.

Tại đây đơn vị đã lập biên bản tạm giữ số thuốc lá này; đồng thời đưa đối tượng đến khu cách ly tập trung 14 ngày, sau đó sẽ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Chỉ tính từ đêm 4/4 đến nay, Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã phối hợp cùng các lực lượng bắt giữ 5 vụ vận chuyển thuốc lá từ Campuchia vào địa bàn, tịch thu 14.500 gói, bắt 3 đối tượng, khởi tố 1 đối tượng, trao trả cho phía Campuchia 1 đối tượng. /.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-nong/bat-nhieu-vu-buon-lau-thuoc-la-qua-bien-gioi-tai-kien-giang-1036458.vov