Bắt nhiều người trong đường dây lô đề hơn trăm triệu

Cảnh sát đã phá ba tụ điểm, bắt quả tang hai phụ nữ và một chủ quán cà phê ghi đề với số tiền hơn trăm triệu đồng.

Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam vào chiều 21-3, đã xóa ba tụ điểm ghi đề trên địa bàn TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 20-3, tổ công tác của PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra và bắt quả tang Trương Thị Thu Ba (23 tuổi, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) đang ghi bán số đề, thu giữ 3,5 triệu đồng, bốn điện thoại di động (ĐTDĐ), hai máy tính và hai tập giấy ghi tịch đề.

Ba tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Riêng trong ngày 20-3, đối tượng Ba trực tiếp nhận tin nhắn ghi đề của 10 người với số tiền khoảng 10 triệu đồng. Đối tượng Ba khai nhận tổ chức ghi bán số đề từ tháng 3-2018.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác khác đột kích quán cà phê Kim Anh (đường Nguyễn Dục, TP Tam Kỳ) và bắt quả tang chủ quán là Nguyễn Trường Tuấn (38 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) đang tổ chức ghi đề. Tuấn khai nhận trong tháng 3 này đã sử dụng ĐTDĐ để tiếp nhận tin nhắn tịch đề với số tiền 1-3 triệu đồng/ngày rồi chuyển lên nhà cái tên Liên ở Núi Thành, Tuấn hưởng hoa hồng 5%.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Từ lời khai của Tuấn, PC45 mở rộng điều tra và bắt quả tang Nguyễn Thị Liên (55 tuổi, trú xã Tam Anh Bắc) đang sử dụng ĐTDĐ để tổng hợp tin nhắn tịch đề từ nhà dưới chuyển lên. Trong ngày 20-3, Liên đã nhận tin nhắn tịch đề của sáu nhà dưới với số tiền 20 triệu đồng.

Liên khai nhận đã thực hiện công việc này được một tuần trước khi bị bắt, trung bình mỗi ngày tiếp nhận tin nhắn tịch đề khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này Liên giữ để chung chi và trích 5% hoa hồng cho nhà dưới.

Vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

HT

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bat-nhieu-nguoi-trong-duong-day-lo-de-hon-tram-trieu-760852.html