Bất nhất thông tin vụ Trịnh Sướng tài trợ lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đi Nhật

Liên quan đến thông tin ông Huỳnh Văn Sum làm trưởng đoàn du lịch nước ngoài do công ty của Trịnh Sướng tài trợ, thông cáo báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng thông tin mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu tại cuộc họp báo là chưa chính xác.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (ngồi giữa) trả lời báo chí tại cuộc họp báo 11.3. Ảnh: Nhật Hồ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (ngồi giữa) trả lời báo chí tại cuộc họp báo 11.3. Ảnh: Nhật Hồ

Thông tin trái chiều

Tại cuộc họp báo chiều 11.6 do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Sóc Trăng tổ chức, khi trả lời câu hỏi của các PV xung quanh thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi du lịch Nhật Bản do công ty Mỹ Hưng tài trợ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu thông tin rằng chuyện này ông có nghe, "anh Sum có đi du lịch Nhật Bản, anh ấy là trưởng đoàn".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng nói thêm: "Lúc này, chưa phát hiện Trịnh Sướng làm ăn gian dối, có sai phạm. Trịnh Sướng là doanh nghiệp lớn có đóng góp nhiều cho địa phương. Nếu biết sai phạm của Trịnh Sướng thì không thể nhận đi".

Tấm ảnh được cho là “lưu niệm” tại Nhật Bản, có mặt Trịnh Sướng, Phó Bí thư Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Zing.vn

Thông tin này được nhiều báo đưa. Ngay lập tức, ngày 12.6, ông Huỳnh Văn Sum phản ứng là không làm trưởng đoàn, không đi du lịch Nhật Bản do công ty của Trịnh Sướng tài trợ.

Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng xác nhận là ông Huỳnh Văn Sum có đi du lịch Nhật Bản đầu tháng 3.2019, nhưng đi bằng tiền cá nhân. Trước khi đi có làm các thủ tục theo đúng quy định.

Hóa đơn thể hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum nộp tiền đi Nhật Bản. Ảnh: VP Tỉnh ủy Sóc Trăng cung cấp

Ngày 12.6, người phát ngôn UBND tỉnh Sóc Trăng chính thức phát thông cáo báo chí, nêu: “Ngày 11.6.2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi họp báo thông tin những vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh xăng dầu giả của ông Trịnh Sướng do đồng chí Lê Văn Hiểu (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng – PV) chủ trì. Tại cuộc họp báo, đồng chí Lê Văn Hiểu thông tin liên quan đến một số lãnh đạo được doanh nghiệp mời đi tham quan du lịch tại nước ngoài là chưa chính xác”.

Đã nộp tiền để đi du lịch?

Thông cáo báo chí do người phát ngôn UBND tỉnh Sóc Trăng phát hành, cho rằng phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu là chưa chính xác. Ảnh: Nhật Hồ

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, những người có trong bức ảnh được cho là chụp lưu niệm tại Nhật Bản gồm các ông: Trịnh Sướng đứng cùng ông Huỳnh Văn Sum, Trương Hoài Phong (Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Hồ (nguyên Bí thư Huyện ủy Trần Đề), Phạm Minh Tiền (nguyên Giám đốc Sở Thủy sản), Nguyễn Hoàng Lương (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng), Nguyễn Văn Quý (Phó giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sóc Trăng), Mai Hồng Thái, Huỳnh Thành Hiệp (cùng là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)...

PV liên hệ với một nguyên cán bộ Huyện ủy có tên trong ảnh lưu niệm, vị này phân trần: “Chuyến du lịch 5 ngày ở Nhật Bản vào cuối tháng 3.2019. Trước khi đi tôi nộp gần 88 triệu đồng cho một chi nhánh công ty du lịch gần Bưu điện Sóc Trăng. Qua nay, rất nhiều nhà báo hỏi tôi chuyện này. Nói thiệt tôi rất bực mình về chuyện này. Ông Tám Sướng (Trịnh Sướng - PV) thật sự làm tôi mệt mỏi quá”.

NHẬT HỒ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bat-nhat-thong-tin-vu-trinh-suong-tai-tro-lanh-dao-tinh-soc-trang-di-nhat-738763.ldo