Bát nháo 'xe dù, bến cóc'!

Tình trạng 'xe dù' dưới vỏ bọc là xe hợp đồng, tổ chức đưa rước khách tại một số điểm tạo thành 'bến cóc' vẫn diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các nhà xe chấp hành tốt các quy định về vận tải, làm mất an ninh trật tự tại các khu vực đưa đón khách, mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng trong lĩnh vực này.

Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Châu Đức kiểm tra một phương tiện vận chuyển hành khách tuyến Châu Đức - TP.Hồ Chí Minh vào rạng sáng 21/8.

Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Châu Đức kiểm tra một phương tiện vận chuyển hành khách tuyến Châu Đức - TP.Hồ Chí Minh vào rạng sáng 21/8.

CHIÊU TRÒ ĐỐI PHÓ

Vào lúc 4 giờ sáng 21/8, chúng tôi đi cùng Đoàn Thanh tra Sở GT-VT và Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Châu Đức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao, tuyến đường chính từ huyện Châu Đức ra Quốc lộ 51 đi TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận tình trạng xe “dù” vẫn diễn biến phức tạp, với đủ các chiêu trò đối phó nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Mấy chiếc xe vận chuyển người đang lưu thông trên tuyến đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (đoạn thuộc xã Láng Lớn) được lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra. Các tài xế cho biết đang chở gia đình gồm vợ, con hay bà con họ hàng từ huyện Châu Đức đi lên TP. Hồ Chí Minh khám bệnh hay đi chơi. Biết trong số xe dừng lại kiểm tra có một số trường hợp là “xe dù”, nhưng lực lượng chức năng khó xử lý vì không đủ chứng cứ. Bởi, giữa nhà xe và hành khách có thỏa thuận trước là khi gặp lực lượng chức năng đều nói có quan hệ gia đình, bà con lối xóm thân quen cùng nhau đi khám bệnh, đi du lịch.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xe Phước Hiếu, biển kiểm soát 72B-025.50 vận chuyển hành khách sai quy định vào sáng 21/8.

Sau gần 1 tiếng tuần tra, kiểm soát nhưng chưa xử lý được trường hợp nào trên tuyến đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao, đến 5 giờ sáng, Đoàn kiểm tra bất ngờ di chuyển về đường Lê Hồng Phong - TT.Ngãi Giao thì phát hiện ô tô khách biển kiểm soát 72B-025.50 của nhà xe Phước Hiếu (TT.Ngãi Giao) có dấu hiệu vận chuyển hành khách trái quy định. Vừa thấy lực lượng chức năng, tài xế tăng tốc định bỏ chạy nhưng đã bị chặn lại ngay sau đó. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Anh Tuấn không xuất trình được giấy phép lái xe và không có hợp đồng vận chuyển hành khách. Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Châu Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lỗi trên, tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định.

Trước đó, chúng tôi cũng có dịp đi cùng Đoàn kiểm tra trong đợt ra quân xử lý “xe dù, bến cóc” trên địa bàn huyện Châu Đức. Vào lúc 5 giờ sáng 8/8, tại khu vực ngã ba Láng Lớn (xã Láng Lớn), Thanh tra Sở GT-VT phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Châu Đức phát hiện và xử lý ô tô biển kiểm soát 72B-032.79 của nhà xe Tý Tùng (TT. Ngãi Giao), do tài xế Phạm Viết Huy điều khiển đang vận chuyển 6 hành khách. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hợp đồng vận chuyển hành khách.

Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Châu Đức kiểm tra một phương tiện vận chuyển hành khách tuyến Châu Đức - TP.Hồ Chí Minh vào rạng sáng 21/8. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tuy những “xe dù” này mang lại sự tiện lợi cho hành khách khi đưa đón tận nhà, nhưng lại gây khó khăn cho công tác quản lý bến xe cũng như gây ức chế, bức xúc cho các nhà xe hoạt động trong bến, khiến trật tự an toàn bến bãi bị ảnh hưởng, gây mất an toàn giao thông. Gần đây nhất, lúc 20 giờ ngày 7/5, “xe dù” của nhà xe A. đã có hành vi chặn đường, gây gổ đánh nhau với nhà xe Phương Sa (hoạt động trong bến), làm náo loạn tại khu vực vòng xoay Ngãi Giao. Trước đó, 7 giờ sáng 5/4, ngay gần cổng Bến xe khách Châu Đức, “xe dù” của nhà xe A. trong lúc chạy qua cổng bến xe để chặn đầu, giành rước khách và không để khách vào bến, đã gây tai nạn khiến 1 HS lớp 11 tử vong.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA

Trái ngược với hoạt động vận chuyển khách nhộn nhịp của các “xe dù”, cũng trong sáng cùng ngày 21/8, chúng tôi đến Bến xe khách Châu Đức, chỉ lác đác một vài người đến mua vé. “Trước đây, mỗi lần xuất bến, trên xe ít nhất cũng có 7-10 khách, từ khi “xe dù” hoạt động rầm rộ, giờ chỉ còn 1-2 khách. Với tình hình này, những nhà xe hoạt động đúng quy định như chúng tôi gặp nhiều khó khăn”, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, tài xế hãng xe Phương Sa, chạy tuyến cố định Châu Đức - TP.Hồ Chí Minh bức xúc nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý bến xe khách Châu Đức bức xúc cho biết, hoạt động vận tải khách trên địa bàn huyện Châu Đức thời gian qua diễn biến phức tạp. Các nhà xe lợi dụng danh nghĩa chở khách theo hợp đồng, tổ chức chở khách trái quy định ngày càng nhiều. Trên địa bàn huyện, có 5 nhà xe hoạt động vận tải khách sai quy định, gồm các nhà xe: A Lâm, Phước Hiếu, Tý Tùng, Kính Hiếu và Công ty Vận tải hành khách Diệu Hiền, với tổng số gần 40 xe. Các phương tiện này hoạt động từ 1 giờ sáng đến 21 giờ, lấy khách tập trung về nhà riêng tạo thành “bến cóc” và chạy theo giờ cố định. “Việc lấy khách tự phát này hoàn toàn sai quy định của Nhà nước về xe hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định”, ông Nguyễn Hữu Hùng nhấn mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Châu Đức đã phát hiện, xử lý 80 trường hợp vi phạm về vận tải hành khách trên địa bàn huyện với tổng số tiền phạt hơn 47 triệu đồng. Thanh tra Sở GT-VT cũng đã xử lý 7 trường hợp vi phạm vận tải hành khách trên địa bàn huyện Châu Đức với tổng số tiền phạt hơn 20 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có hợp đồng vận chuyển hành khách; đón, trả khách không đúng nơi quy định…

Ông Nguyễn Hữu Hùng cũng cho biết thêm, hàng ngày, các phương tiện còn chạy đến Bến xe Châu Đức, đậu ngay cổng để chặn, lôi kéo, tranh giành khách với xe hoạt động trong bến. Không chỉ vậy, vào ngày lễ, Chủ nhật, lượng khách nhiều, phương tiện hoạt động tự phát trên còn lôi kéo các xe ở địa phương khác về cùng hoạt động. Họ ngang nhiên đậu xe tràn lan trên đường đón rước, xếp khách ngay tại nhà riêng như là một “bến xe”, hoặc ngay tại khu vực cấm dừng, cấm đậu, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Hà Tấn Trang, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 2, Sở GT-VT cho biết, ngoài huyện Châu Đức, tình trạng trên vẫn còn diễn ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và các huyện khác. “Thời gian tới, Thanh tra Sở GT-VT sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm quy định về vận tải hành khách tuyến cố định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra đột xuất tại những tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nạn “xe dù, bến cóc” cạnh tranh không lành mạnh với các phương tiện hoạt động đúng quy định trong các bến xe khách”, ông Hà Tấn Trang cho hay.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/bat-nhao-xe-du-ben-coc-869558/