Bắt người phụ nữ với bao thuốc lá 'bí ẩn' trong đêm

Khi thấy công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, Hạnh đã rất nhanh tay vứt bao thuốc lá trong người vào gốc cây

Ngày 7/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN:1986; trú tại ngõ 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Công an phường Hàng Bài và Đội Cảnh sát ma túy – Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một nữ giới có hành vi nghi vấn.

Thấy tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, người phụ nũ nhanh tay ném bao thuốc lá hiệu Malboro xuống gốc cây, tuy nhiên việc này đã bị lực lượng công an phát giác.

Đối tượng Hạnh cùng tang vật (ảnh tư liệu)

Đối tượng Hạnh cùng tang vật (ảnh tư liệu)

Kiêm tra bao thuốc lá, công an tìm thấy 30 viên nén nghi ma túy. Khai thác tại chỗ, người phụ nữ khai nhận số viên nén trên là ma túy mang đi bán.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1986, trú tại ngõ 61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hạnh, cơ quan công an đã phát hiện 10.816 viên ma túy tổng hợp được giấu trong các lọ nhựa. Kết quả giám định số ma túy trên là MDMA có khối lượng là 5.050,09 gam.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bat-nguoi-phu-nu-voi-bao-thuoc-la-bi-an-trong-dem-20200707093730806.htm