Bắt người phụ nữ vận chuyển 15 bánh heroin cho người Trung Quốc

Năm 2010, Tăng Thái Thịnh bị tòa án xử 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án. 'Ngựa quen đường cũ', y vừa bị công an bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy.

Ngày 12/9, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận được thông tin các trinh sát báo về, nhận định đây là một đường dây vận chuyển ma túy có số lượng lớn và các đối tượng có thể sử dụng hàng nóng để chống trả.
Đến 7 giờ 30 sáng ngày 11/9, phát hiện một xe tải màu xanh đang dừng đỗ tại cửa hàng xăng dầu số 35 An Phú, thuộc địa phận xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn.

Chiếc xe các đối tượng dùng để vận chuyển ma túy.

Được sự nhất trí của lãnh đạo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ công an, cùng lực lượng CSGT huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS 29C -152.43 do tài xế Hoàng Trần Hanh (SN 1986, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) điều khiển chở theo Tăng Thái Thịnh (SN 1979, trú tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn) và Phạm Văn Long (SN 1986, xã Vạn Ninh, Chi Lăng, Lạng Sơn).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện phía sau hàng ghế ngồi có 15 bánh heroin, cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng Thịnh khai nhận, vận chuyển thuê số ma túy kể trên cho một đối tượng người Trung Quốc từ Mộc Châu (Sơn La) về Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc , trên đường đi thì bị kiểm tra và bắt giữ.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Chu Văn Thanh, Đội Trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an quận Thanh Xuân chia sẻ: “Chuyên án được thành lập cách đây hơn 2 tháng, tuy nhiên các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, người cầm đầu từng là 1 đối tượng có tiền án về vận chuyển trái phép chất ma túy nên tang vật cũng được giấu rất tinh vi. Sau khi nhận được tin báo của trinh sát báo về, anh em trong đội đã lên kế hoạch đón lỏng và bắt quả tang, đồng thời thu giữ tang vật”.

Số ma túy được ngụy trang rất tinh vi và giấu sau ghê ngồi.

Được biết, đối tượng Tăng Thái Thịnh là người từng có tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, năm 2010, Thịnh đã bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử 16 năm tù. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án. Trước khi bị bắt giữ, các đối tượng đã thuê taxi từ Lạng Sơn về Bắc Ninh, sau đó mua xe tải từ Bắc Ninh lên Sơn La để nhận hàng.

Ở diễn biến khác, cùng ngày 11/9, Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy lớn trên địa bàn, thu giữ 15 bánh heroin và 5kg ma túy đá.

Theo đó, vào khoảng 1h30 cùng ngày, trên tuyến QL1A, đoạn qua cầu Nguyệt Viên, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng đón dừng xe ô tô khách mang BKS: 37B - 017.31 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc để kiểm tra.

Đối tượng Trần Thị Hải cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 15 bánh heroin và gần 5kg ma túy tổng hợp (dạng đá).

Qua đấu tranh, Công an TP.Thanh Hóa đã xác định Trần Thị Hải (SN 1970), trú tại khu 9, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An là chủ nhân số ma túy này.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hải khai nhận, số ma túy trên được mua từ Lào về Việt Nam, sau đó đưa qua Trung Quốc tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Được biết, đây là chuyên án bắt giữ 1 vụ vận chuyển ma túy lớn nhất của Công an TP.Thanh Hóa từ trước đến nay. Đối tượng Hải có chồng vừa bị tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và là một trong những chân rết trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép .

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bat-nguoi-phu-nu-van-chuyen-15-banh-heroin-cho-nguoi-trung-quoc-post32518.html