Bắt người phụ nữ ném 'bom xăng' đốt nhà chồng cũ

Mâu thuẫn với chồng cũ, Diễm dùng búa đập vỡ kính cửa sổ rồi ném chai xăng vào bên trong và châm lửa đốt.

Ngày 25/3, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã phục hồi điều tra đối với bị can Kiều Ngọc Diễm (36 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) để điều tra về hành vi "hủy hoại tài sản".

Bị can Kiều Ngọc Diễm bị bắt sau 2 tháng bỏ trốn.

Bị can Kiều Ngọc Diễm bị bắt sau 2 tháng bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Diễm và chồng cũ là anh Lê Chí Cường (39 tuổi, ngụ phường 1, TP. Mỹ Tho) có xảy ra mâu thuẫn. Ngày 2/1, Diễm đến nhà chồng cũ cầm búa đập vỡ kính cửa sổ, sau đó ném chai thủy tinh có chứa xăng vào nhà và châm lửa đốt khiến căn nhà bốc cháy. Phát hiện cháy, người dân trong khu vực đã tri hô cùng nhau dập lửa.

Trong thời gian thực hiện cam đoan các nghĩa vụ khi áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Diễm đã bỏ trốn. Ngày 2/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Mỹ Tho ra quyết định truy nã đối với Diễm.

Mới đây, Diễm trở về nhà mẹ ruột tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông thì bị bắt giữ.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-nguoi-phu-nu-nem-bom-xang-dot-nha-chong-cu-post1323053.tpo