Bắt 'người nhện' trộm cắp tài sản gần nửa tỷ đồng

Sau hơn 4 ngày tích cực áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ trộm tài sản trị giá hơn 470 triệu đồng tại nhà dân trên đường Giang Châu 3 (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), chiều 2-10, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Đức Thành (1994, trú P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Bước đầu, Cơ quan CA đã thu giữ số tang vật trị giá hơn 420 triệu đồng.

CAQ Ngũ Hành Sơn lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Thành.

CAQ Ngũ Hành Sơn lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Thành.

Tối 28-9, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Hữu H.N (1984, trú đường Giang Châu 3, P. Khuê Mỹ) về việc, kẻ gian đột nhập nhà anh lấy trộm tài sản gồm: 1 đôi bông tai nữ bằng vàng 98, 1 đôi bông tai nữ bằng vàng trắng, 1 nhẫn có đính hạt kim cương, 1 chiếc nhẫn vàng 98, 1 sợi dây chuyền vàng trắng, 1 chiếc Ipad, 1 đồng hồ hiệu Apple Watch cùng tiền mặt và một số tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị mất hơn 470 triệu đồng.

CAP Khuê Mỹ điện báo CAQ Ngũ Hành Sơn. Ngay lập tức, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Đội CSHS, Đội Kỹ thuật Hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với CAP Khuê Mỹ tiến hành điều tra, thu thập thông tin và truy bắt đối tượng. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, sau đó, lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn đã tiến hành xác lập Chuyên án mang bí số 920K và giao Đội CSHS chủ công phối hợp với các lực lượng khác tiến hành điều tra, truy xét đối tượng.

Tang vật vụ án.

Sau 4 ngày tích cực áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành truy tìm các tang vật của vụ án và rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự nổi trong và ngoài địa phương, đặc biệt là các đối tượng hoạt động lưu động, đến ngày 2-10, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn thấy nổi lên đối tượng tên Thành (trú TP Quảng Ngãi). Mở rộng điều tra, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn được biết, đối tượng tên Thành này đã có 2 tiền án về tội “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” và thường xuyên xuất hiện tại địa bàn TP Đà Nẵng. Đặc biệt, từ trưa 28-9 đến chiều 29-9, đối tượng Thành này xuất hiện tại Đà Nẵng và thời điểm gia đình anh Nguyễn Hữu H.N bị mất tài sản, đối tượng Thành này có mặt tại khu vực P. Khuê Mỹ.

Theo xác minh sơ bộ tại Công an địa phương nơi Thành cư trú, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn được biết đối tượng có tên đầy đủ là Nguyễn Đức Thành, được mệnh danh là “người nhện”, chuyên nhập nha để trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Từ những thông tin thu thập được, lãnh đạo Ban Chuyên án 920K nhận định, Thành có liên quan đến vụ án nên chỉ đạo các TS, ĐTV tiến hành theo dõi, giám sát đối tượng, đồng thời thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để tiến hành phá thành công chuyên án.

Đến 17 giờ ngày 2-10, sau khi đã hội đủ những điều kiện cần thiết, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi và CA các phường trên địa bàn TP Quảng Ngãi tiến hành bắt giữ Thành khi đối tượng đang lang thang tại khu vực đường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi). Tại cơ quan công an, lúc đầu Thành liên tục kêu oan và đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước những lời lẽ đấu tranh sắc bén của các ĐTV và những chứng cứ mà TS thu thập được, cuối cùng Thành đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận toàn bộ vụ việc. Lực lượng CA tiến hành thu hồi số tài sản trị giá hơn 420 triệu đồng.

Lực lượng CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành.

Theo khai nhận bước đầu của Nguyễn Đức Thành, trưa 28-9, đối tượng lên xe khách rời TP Quảng Ngãi ra TP Đà Nẵng để “làm ăn”. Khi đến Ngã ba Huế, Thành xuống xe và bắt Grab đến khu vực cầu Tuyên Sơn (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn). Sau khi trả tiền cho tài xế Grab, Thành đi bộ đến các tuyến đường gần đó. Khi đến đường Giang Châu 3 (P. Khuê Mỹ), Thành phát hiện một cửa phía sau tầng trên của 1 ngôi nhà không đóng nên chọn. Ngay lập tức, Thành đi vòng qua phía trước rồi trèo lên khu vực cửa mở để vào trong nhà. Trong lúc đang lục tìm tài sản thì Thành thấy có người trở về nên đi lên tầng trên cùng rồi trèo sang tầng 3 nhà anh Nguyễn Hữu H.N. Vào được bên trong nhà, Thành đi xuống phòng ngủ tầng 2 nhà anh N. kiếm tài sản.

Tại đây, Thành phát hiện bên trong chiếc túi xách màu đen có số tài sản gồm: 1 đôi bông tai nữ màu trắng, 1 đôi bông tai nữ màu vàng, 1 nhẫn kim loại màu vàng có hình con báo, 1 nhẫn kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng, 1 sợi dây chuyền kim loại màu trắng, 2,7 triệu đồng nên “nhặt” bỏ vào túi quần. Tiếp tục lục lọi trong phòng ngủ, Thành phát hiện và lấy thêm 1 chiếc Ipad và 1 đồng hồ đeo tay Apple Watch. Sau khi lấy được số tài sản trên, Thành thoát thân bằng cửa phía sau ngôi nhà rồi dạo ra hướng bờ sông...

Đến sáng 29-9, Thành lên mạng xã hội rao bán chiếc Ipad với giá 10 triệu đồng. Sau đó, có người đồng ý mua nên Thành mang đến khu vực đường 2-9 (TP Đà Nẵng) để giao hàng và lấy tiền. Tiếp đến, Thành đón xe đến một tiệm nữ trang gần chợ Cồn (TP Đà Nẵng) bán 2 đôi bông tai và sợi dây chuyền được 7,9 triệu đồng. Bước đầu suông sẻ, Thành đón xe trở về TP Quảng Ngãi để nghỉ ngơi. Sau đó, Thành đến tiệm vàng K.D.V nằm trên đường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) bán chiếc nhẫn vàng trắng có đính hạt trắng được 70 triệu đồng và bán chiếc nhẫn màu vàng được 10 triệu đồng. Riêng chiếc đồng hồ Apple Watch, Thành giữ lại để đeo cho đẹp. Đến 17 giờ ngày 2-10, trong lúc Thành đang dạo trên đường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) thì bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi và CA các phường thuộc TP Quảng Ngãi phát hiện, bắt giữ cùng một số tang vật liên quan đến vụ trộm.

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

L.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232507_bat-nguoi-nhen-trom-cap-tai-san-gan-nua-ty-dong.aspx