Bắt người giúp việc trộm hơn 1 tỷ đồng của tiệm vàng ở TP.HCM

Lợi dụng sơ hở của tiệm vàng, 1 người giúp việc đã trộm vòng vàng nữ trang với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng.

Công an quận 5, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mộng Ly (37 tuổi, quê Bến Tre) và củng cố để chuyển giao hồ sơ cùng bị can cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Thị Mộng Ly khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Nguyễn Thị Mộng Ly khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, ông B.Q.T (là chủ tiệm vàng K.L.T ở đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5) đến công an địa phương trình báo về việc tiệm vàng của mình bị mất 3 gói vàng, với tổng giá trị ước tính 1,1 tỷ đồng.

Nhận tin báo, Công an quận 5 vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã đưa Nguyễn Thị Mộng Ly, là người giúp việc tại tiệm vàng vào diện nghi can số 1. Công an xác định Ly đang có mặt tại Bến Tre nên đã đưa về làm việc.

Công an đã thu hồi số vàng bị trộm. Ảnh: CA

Đáng nói khi bị mời về, Ly chống đối, viện lý do bệnh tim và giả vờ ngất xỉu. Do đó, lực lượng công an đã đưa Ly vào bệnh viện và thực hiện giám sát cho đến khi ổn định sức khỏe mới làm việc.

Qua đấu tranh, Ly thừa nhận trộm tiền, vàng của tiệm vàng K.L.T.

Theo đó, thông qua người quen giới thiệu, từ tháng 2 đến nay, Ly được nhận vào làm việc tại tiệm vàng với công việc là dọn dẹp vệ sinh.

Từ 29/4 đến 3/5 vừa qua, tiệm vàng cho nhân viên nghỉ, về quê chơi lễ. Do cần tiền tiêu xài và lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, các nhân viên, trước đó Ly đã lén trộm 3 gói vàng của tiệm.

Khi nghỉ lễ xong, Ly thông báo nghỉ việc, ở hẳn dưới quê, cho đến khi công an có mặt tận nơi, đưa về làm việc.

Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bat-nguoi-giup-viec-trom-hon-1-ty-dong-cua-tiem-vang-o-tp-hcm-2146251.html