Bắt người đàn ông phá rừng ở Phú Quốc

Ngoài việc vào rừng khai thác gỗ 2 lần gần nhất, từ năm 2004-2017 Phi có đến 5 tiền án, tiền sự.

Ngày 24/12, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Hoàng Phi (41 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc) về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Theo cơ quan điều tra, vào tháng 10/2018 Phi từng vào Vườn Quốc gia Phú Quốc ở xã Bãi Thơm để cưa 8 cây nhum có đường kính trung bình từ 11-17 cm, dài 9,75-15 m. Khi Phi đang cắt ra 14 khúc gỗ thì bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang.

Phi tại cơ quan điều tra.

Phi tại cơ quan điều tra.

Ngày 5/11, Phi chạy xe tải đến tiểu khu 74 của phân khu phục hồi sinh thái (Vườn Quốc gia Phú Quốc) để khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật với khối lượng là 32 miếng trai rũ trọng lượng 600 kg. Đội quản lý bảo vệ rừng Rạch Vẹm trên đường tuần tra đã bắt quả tang hành vi phạm pháp của Phi.

Theo lý lịch tư pháp, từ năm 2004-2017 Phi có đến 2 tiền sự, 3 tiền án liên quan đến quy định về phát rừng để làm rẫy, hủy hoại rừng, trộm cắp tài sản và vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Đối với bản án 15 tháng tù năm 2017, Phi vẫn chưa được xóa án tích.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/bat-nguoi-dan-ong-pha-rung-o-phu-quoc-106901.html