Bắt người đàn ông lừa 'chạy' chế độ thương binh giả chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 19/3, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC 44, Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang phục hồi, mở rộng điều tra đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 10 tỷ đồng để 'chạy' chế độ thương binh giả, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học giả.

Hồ Thanh Tùng bị bắt sau thời gian lẩn trốn.

CQĐT đã bắt giữ được Hồ Thanh Tùng (60 tuổi, trú xã Hưng Phú, Hưng Nguyên) sau hơn một năm phát lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 5/2/2018, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Tạ Thị Vân (quê Thanh Hóa, trú tại TP.Vinh) mức án 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vân là một chân rết trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt chạy chế độ chính sách, do Tùng đứng đầu.

Vân được xác định có chồng (đã li hôn) từng công tác trong quân đội, nên đi đâu Vân cũng tự giới thiệu mình là người có mối quan hệ và chạy được chế độ thương binh, nâng hạng thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học cho các cựu chiến binh bị mất hồ sơ, giấy tờ.

Mỗi hồ sơ Vân nhận tiền của các nạn nhân từ 12 -30 triệu đồng tùy trường hợp và tùy chế độ. Từ đó, Vân thông qua Tùng nhận 471 bộ hồ sơ chạy chế độ thương binh, chất độc da cam cho các cựu chiến binh với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng. Sau khi sự việc bị lộ, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, trong tháng 3/2018 Tùng đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Cơ quan điều tra thông báo cho ai là nạn nhân trong đường dây chạy thương binh do Tùng nhận tiền và hồ sơ thì liên hệ theo địa chỉ Văn phòng cảnh sát điều tra (PC44, Công an Nghệ An), địa chỉ đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An. Hoặc theo số điện thoại 0932.345.256 gặp Đại úy Phan Thanh Hải - điều tra viên của vụ án để có cơ sở xử lý cũng như giải quyết các quyền lợi liên quan./.

N.Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-nguoi-dan-ong-lua-chay-che-do-thuong-binh-gia-chiem-doat-10-ty-dong-384254.html