Bắt người đàn ông chở 215kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ

Sau khi bị công an bắt quả tang, Nguyễn Đức Hạnh khai nhận chở 215kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ từ khu vực cầu Gianh (Quảng Bình) ra Vũng Áng (Hà Tĩnh) để bán.

Nguyễn Đức Hạnh tại cơ quan công an - Ảnh: CAHT

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 3 giờ 40 phút sáng nay 14.7, tại khu vực phía bắc hầm Đèo Ngang, thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đức Hạnh (48 tuổi, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) vì có hành vi vận chuyển vật liệu nổ trái phép.

Tang vật công an thu được gồm 215kg thuốc nổ (dạng thuốc bom), 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Hạnh khai nhận vận chuyển số vật liệu nổ nói trên được từ khu vực cầu Gianh (Quảng Bình) ra khu vực Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tiêu thụ.

Nguyễn Đức Hạnh cùng tang vật bị công an bắt giữ - Ảnh: CAHT

Theo cơ quan công an, Nguyễn Đức Hạnh đã có 1 tiền án về tội vận chuyển trái pháp vật liệu nổ.

Sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa và trao thưởng cho Ban chuyên án để động viên các lực lượng tham gia phá án, bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ nói trên.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/bat-nguoi-dan-ong-cho-215kg-thuoc-no-va-1000-kip-no-92496.html