'Bất ngờ' yếu tố Đức trong màn trả đũa Syria từ phương Tây

Đức rất có thể sẽ cùng liên quân phương Tây tiến hành không kích Syria nếu tấn công hóa học xảy ra.

Truyền thông Đức đưa tin, quân đội nước này có thể sẽ tham gia các cuộc không kích do liên minh phương Tây tiến hành nhằm vào chính phủ Syria, trong trường hợp Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Theo tờ Bill, Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc kỹ lượng khả năng cùng với Mỹ, Anh và Pháp tấn công vào các mục tiêu của lực lượng quân chính phủ Syria. Nếu chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành tấn công vũ khí hóa học, rất có thể, các lực lượng Đức sẽ tham gia không kích.

Trước đó, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Florence Parly đã tuyên bố, chỉ cần tấn công hóa học diễn ra ở Syria, ngay lập tức các hành động đáp trả sẽ được đưa ra, bao gồm cả từ phía Pháp.

Còn Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết trong một buổi họp báo rằng, Mỹ và các đối tác quốc tế của mình, sẽ nhanh chóng trả đũa nếu bất kỳ một hành động sử dụng vũ khí hóa học nào được xác minh là đã xảy ra tại Syria.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, các nhà chỉ huy của nhóm khủng bố Tahrir al-Sham – một nhóm có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda, đang lập kế hoạch dàn dựng một cuộc tấn công hóa học chống lại thường dân ở tỉnh Idlib, nhằm khiêu khích các nước phương Tây trả đũa Damascus.

Nằm ở phía bắc, Idlib là thành lũy cuối cùng của lực lượng nổi dậy tại Syria. Tỉnh này bị lực lượng Jabhat Fatah al-Sham (hay còn gọi là al-Nusra) chiếm đóng từ năm 2015. Sau các chiến dịch tại Aleppo, Homs, Đông Ghouta, chính phủ Syria cho phép các tay súng nổi dậy và gia đình di chuyển tới Idlib, theo các thỏa thuận do Nga đứng ra dàn xếp. Hiện, ước tính có khoảng 70.000 tay súng và từ 2 – 3 triệu thường dân đang có mặt tại Idlib. Giới phân tích quốc tế e ngại, một cuộc tổng tấn công của quân đội chính phủ vào Idlib, có thể dẫn tới một thảm họa nhân đạo lớn hơn rất nhiều những gì mọi người có thể tưởng tượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng đã kêu gọi chính phủ Syria và hai đồng minh Nga, Iran – không thực hiện chiến dịch tấn công vào Idlib, đồng thời cảnh báo, hành động này có thể khiến “hàng trăm nghìn người bị thiệt mạng”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/bat-ngo-yeu-to-duc-trong-man-tra-dua-syria-tu-phuong-tay-362733.html