Bất ngờ xuất siêu hơn 800 triệu USD, trái dự báo

Cán cân thương mại của Việt Nam trong tháng 1/2019 đạt mức thặng dư 816 triệu USD, trái với dự báo về sự thâm hụt được các nhà chuyên môn đưa ra trước đó.

Thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố hôm nay 18/2 cho thấy, tháng 1/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 43 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong nửa cuối tháng 1 giúp Việt Nam tiếp tục xuất siêu. Trong ảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong nửa cuối tháng 1 giúp Việt Nam tiếp tục xuất siêu. Trong ảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong đó trị giá kim ngạch xuất khẩu đạt 22,076 tỷ USD và nhập khẩu đạt 21,26 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại của cả nước thặng dư 816 triệu USD.

Đây là thông tin đáng chú ý và hết sức bất ngờ so với diễn biến xuất nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 1 và dự tính về hoạt động ngoại thương cả nước trong tháng 1 của các nhà chuyên môn.

Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 1 cả nước nhập siêu gần 1 tỷ USD. Từ cơ sở này, các nhà chuyên môn ước tính trong tháng 1 năm nay nước ta bị thâm hụt khoảng 800 triệu USD.

Tuy nhiên, trong nửa cuối tháng 1, kim ngạch tăng trưởng xuất khẩu bất ngờ tăng mạnh với con số gần 12,9 tỷ USD kéo kim ngạch cả tháng 1 đạt gần 22,1 tỷ USD như đề cập ở trên, đồng thời tiếp tục duy trì mức thặng dư thương mại lớn mà Việt Nam lập được trong năm 2018.

Thêm một thông tin đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dệt may.

Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trên đạt 3,294 tỷ USD, tăng tới 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dệt may rất cao nêu trên là một điểm rất chú ý so với mức bình quân của nhiều năm gần đây khi chỉ ở mức trên dưới 10%.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dệt may tháng 1 cũng cao gấp gần 4 lần so với bình quân tăng trưởng xuất khẩu cả nước trong tháng này (tăng trưởng xuất khẩu cả nước tháng 1 đạt 8,9%).

Trái với sự tăng trưởng cao của dệt may, kim ngạch xuất khẩu điện thoại trong tháng 1 chỉ đạt 3,29 tỷ USD, giảm tới 16,3% so với cùng kỳ 2018. Kết quả này khiến điện thoại tạm thời bị dệt may soán ngôi vị số 1 về xuất khẩu.

Ngoài 2 nhóm hàng đáng chú ý nêu trên, tháng 1 cả nước còn 3 nhóm hàng xuất khẩu khác đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD.

Đó là, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,365 tỷ USD, giảm nhẹ 0,2%; giày dép đạt 1,769 tỷ USD, tăng 24,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,631 tỷ USD, tăng 34,2%.

Năm 2018, tổng kim ngạch XNK hàng hóa của cả nước đạt 480,17 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 52,05 tỷ USD) so với năm trước.

Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD, tăng 13,2% và nhập khẩu đạt 236,69 tỷ USD, tăng 11,1%. Nước ta xuất siêu gần 6,8 tỷ USD.

Theo ước tính, nếu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tăng bình quân 5% trong năm 2019, đến đầu tháng 12/2019, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt được kỷ lục mới 500 tỷ USD.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/bat-ngo-xuat-sieu-hon-800-trieu-usd-trai-du-bao-99638.html