Bất ngờ xuất hiện phiên bản xe tăng T-80 mạnh ngang với T-14 Armata

Trong tình trạng những chiếc T-14 Armata được sản xuất hạn chế do thiếu kinh phí, Nga đã có một phương án thay thế gây bất ngờ với mẫu xe tăng Burlak, có sức mạnh tương đương với T-14 hiện tại.

Một chiếc xe tăng chủ lực nâng cấp như vậy sẽ thiếu một số tính năng tiên tiến như của T-14, nhưng chắc chắn nó sẽ có giá cả phải chăng hơn trong khi Nga có thể nhanh chóng sản xuất hàng trăm chiếc.

Một chiếc xe tăng chủ lực nâng cấp như vậy sẽ thiếu một số tính năng tiên tiến như của T-14, nhưng chắc chắn nó sẽ có giá cả phải chăng hơn trong khi Nga có thể nhanh chóng sản xuất hàng trăm chiếc.

Việc sở hữu những chiếc xe tăng hiện đại hóa vẫn còn hoạt động tốt, sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn là chờ đợi mãi một vài chiếc xe tăng chủ lực T-14 tiên tiến được sản xuất để đưa ra chiến đấu.

Các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe tăng bí mật Burlak của Nga xuất hiện. Qua các bức ảnh có thể thấy một chiếc xe tăng Burlak đã được sửa đổi với tháp pháo trang bị theo kiểu hiện đại.

Chương trình được nâng cấp đưa ra nhằm thay thế các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) từ thời Liên Xô bằng một nền tảng mới. Xe sử dụng tháp pháo chiến đấu hai người có thể được trang bị trên khung gầm thân xe tăng T-72, T-80 và T-90 MBT.

Tuy nhiên, do các vấn đề tài chính dự án đã bị đóng băng vô thời hạn và dường như tiến độ đạt được rất ít. Tuy nhiên gần đây đã xuất hiện một bản báo cáo cho rằng hệ thống tháp pháo Burlak đã được phát hiện trên mạng xã hội.

Một hình ảnh kèm theo được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khung gầm của xe tăng chủ lực T-80BVM, nhưng lại được trang bị một tháp pháo lớn không giống như các thiết kế của Liên Xô và Nga trước đây.

Một blog quân sự của Nga cũng cung cấp thêm một số chi tiết về chương trình Burlak. Mục tiêu của dự án là nâng cấp các loại vũ khí và công nghệ xe tăng hiện có của Nga để tạo ra một loại MBT hiện đại.

Mặc dù trước đó chương trình đã bị tạm dừng, nhưng điều đáng chú ý là chương trình này có chi phí hợp lí hơn nhiều so với xe tăng thế hệ mới T-14 Armata, vốn đã nhiều lần bị trì hoãn.

Xe tăng sử dụng tháp pháo thiết kế mới với mặt trước thấp và khi vận chuyển có thể tháo rời. Lớp giáp bảo vệ thân trước và tháp pháo là một thiết kế kiểu mô-đun.

Kíp lái sẽ điều khiển ở thân xe bên dưới vành tháp pháo và hoàn toàn tách biệt khỏi đạn dược và nhiên liệu. Đạn được đặt trong mô-đun vận chuyển và nạp đạn tự động ở phía sau tháp pháo với các tấm chuyển hướng vụ nổ để làm chệch hướng đạn từ súng chống tăng.

Tháp pháo sẽ được chia thành ba ngăn riêng biệt cho pháo thủ và chỉ huy xe tăng. Bằng cách này, nó sẽ cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao mà không cần tăng kích thước tổng thể và hạn chế tăng khối lượng tối thiểu.

Ngoài ra, bộ nạp tự động sẽ được gắn bên ngoài khoang chiến đấu. Nếu có xảy ra cháy nổ đạn dược, vụ nổ sẽ trực tiếp tách ra bên ngoài và ngăn nó làm hư hại phần bên trong xe tăng hoặc khiến tổ lái gặp rủi ro.

Tuy nhiên, điều đáng cân nhắc hơn cả là hệ thống tháp pháo Burlak có thể được sử dụng trên khung gầm xe tăng T-80, trong khi Nga có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc có thể được sử dụng cho mục đích như vậy.

Báo Mỹ cho rằng, ngay cả chỉ với những trang bị nguyên bản, T-80 cũng đã xứng đáng là dòng xe tăng mạnh nhất hiện nay. Đây chính là nguyên nhân tại sao Nga khung gầm T-80 được sử dụng phổ biến để trang bị tháp pháo Burlak. Nguồn ảnh: Pinterest.

Sức mạnh của dàn xe tăng T-14 Armata - xe tăng chủ lực thế mới của Nga. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-xuat-hien-phien-ban-xe-tang-t-80-manh-ngang-voi-t-14-armata-1523364.html