Bất ngờ xuất hiện 'nhà chờ xe rác' tại Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ

Tại một số tuyến phố thời gian gần đây bất ngờ xuất hiện 'nhà chờ xe rác' tại những điểm tập kết rác khá độc đáo khiến không ít người ngạc nhiên.

Cách đây khoảng 1 tháng trên một số tuyến phố ở Hà Nội bất ngờ xuất hiện "nhà chờ xe rác" khá độc đáo khiến nhiều công nhân môi trường thuận tiện trong việc thu gom rác cũng như tạo cảnh quan môi trường tốt hơn.

Theo ghi nhận của PV, một số tuyến phố được thí điểm để đặt nhà chờ gồm Đường Láng, Nguyễn Chí Thanh. Sau thời gian đặt thử nghiệm tại 2 tuyến phố này, dự kiến Hà Nội sẽ lắp đặt các "nhà chờ di động" này tại 4 quận trung tâm của Thủ đô.

Theo quan sát, các "nhà chờ" được làm bằng thép và tôn, có chiều dài khoảng 10m, rộng khoảng 1,2m, mái che bằng nhựa. Đặc biệt, phía trên nóc mỗi "nhà chờ" được đặt ống thông gió để lưu thoát mùi hôi. Nhiệm vụ chính của những "nhà chờ" này chủ yếu được đặt tại các khu vực thu gom rác từ xe đẩy lên các xe tải thu gom. Ngay sau khi đưa rác từ các xe đẩy, công nhân môi trường sẽ tiến hành đưa xe đẩy vào các "nhà chờ" để đảm bảo cảnh quan môi trường.

Không chỉ thế, tại các "nhà chờ" còn có nhiệm vụ là nơi cất giữ những vật dụng giúp công nhân thu gom rác thực hiện công việc của mình như: chổi, dao, găng tay...

Thời gian gần đây trên một số tuyến phố bất ngờ xuất hiện "nhà chờ xe rác" khá độc đáo, lạ mắt và mang tính thẩm mỹ cao.

Thời gian gần đây trên một số tuyến phố bất ngờ xuất hiện "nhà chờ xe rác" khá độc đáo, lạ mắt và mang tính thẩm mỹ cao.

Việc xuất hiện những "nhà chờ xe rác" này không chỉ đảm bảo thẩm mỹ, đảm bảo vệ sinh mà còn khiến rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ bởi tại những điểm đặt không còn cảnh xe đẩy rác xếp lộn xộn, mất vệ sinh.

Tại đường Láng khu vực đặt "nhà chờ" được thiết kế ở vị trí riêng biệt không gây ảnh hưởng đến giao thông cũng như thẩm mỹ cho người dân.

Các "nhà chờ" đều được thiết kế thuận tiện cho việc lấy xe rác ra/vào. Đặc biệt, phần chân của "nhà chờ" được lắp đặt các bánh xe có thể dịch chuyển dễ dàng.

Mỗi "nhà chờ" đều được thiết kế có thể chứa đựng được nhiều xe đẩy rác.

Logo của đơn vị thu gom rác được in phóng tại hông các "nhà chờ".

Bên trong các "nhà chờ" được thiết kế có thể rút gọn từng khúc hoặc kéo dài ra theo lượng xe đẩy rác.

Việc những "nhà chờ" lắp đặt thử nghiệm trên một số tuyến phố đã nhận được sự đồng tình của người dân.

Việc thu gom rác cũng trở nên văn minh, lịch sự và sạch sẽ hơn.

"Nếu trước kia, những xe đẩy rác được đặt ngay tại vỉa hè hoặc một góc nào đó gây ra cảnh lộn xộn, mùi xú uế bốc lên thì nay đỡ hẳn rồi", cụ Thi nói.

Dự kiến, trong thời gian tới mô hình "nhà chờ" này sẽ được triển khai tại 4 quận nội thành.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-ngo-xuat-hien-nha-cho-xe-rac-tai-ha-noi-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-20190624145613905.htm