Bất ngờ với tuyển thủ Campuchia thành thạo tiếng Việt

Keo Sokpheng đang là ngôi sao sáng giá của tuyển Campuchia nhưng ít ai biết rằng anh mang trong mình một phần dòng máu Việt ...

Keo Sokpheng thành thạo tiếng Việt do sống ở quê mẹ đến năm 14 tuổi

Keo Sokpheng thành thạo tiếng Việt do sống ở quê mẹ đến năm 14 tuổi

Việt Nam và Campuchia sẽ gặp nhau ở lượt cuối bảng B AFF Cup 2020 vào lúc 19h30 ngày mai (19/12). Chiến thắng sẽ giúp đoàn quân của Park Hang-seo giành vé vào bán kết, ngược lại Campuchia sẽ ngẩng cao đầu rời giải.

Trong đội hình Campuchia đối đầu tuyển Việt Nam, dự kiến có một cái tên rất đặc biệt Keo Sokpheng - cầu thủ có mẹ người Việt Nam còn cha người bản địa.

Keo Sokpheng đã sinh sống ở Việt Nam cho tới năm 14 tuổi, trước khi theo gia đình sang Campuchia. Do đó, tiền đạo sinh năm 1992 có thể nói thành thạo tiếng mẹ đẻ cũng như am hiểu tường tận bóng đá Việt Nam.

“Khi còn nhỏ, tôi đặc biệt hâm mộ bóng đá và các cầu thủ Việt Nam”, ngôi sao sáng giá của Campuchia từng chia sẻ, đồng thời minh chứng bằng cuốn sổ tay dán hình ảnh nhiều tuyển thủ Việt Nam như Nguyễn Minh Phương, Phan Văn Tài Em hay Lê Công Vinh…

Keo Sokpheng thần tượng nhiều cầu thủ Việt Nam.

Thực tế, Keo Sokpheng cũng từng cùng Campuchia thi đấu với U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 2019 (theo dạng quá tuổi).

“Tôi nghe và hiểu hết những giao tiếp của các cầu thủ Việt Nam trên sân, cũng như sự chỉ đạo từ Ban huấn luyện”, Keo Sokpheng thừa nhận sau giải đấu mà thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo vô địch: “Tất nhiên, tôi sẽ truyền đạt lại những gì nghe được từ phía tuyển Việt Nam cho các đồng đội ở tuyển Campuchia”.

Chơi tiền đạo lệch trái, với kỹ thuật và tốc độ nên Keo Sokpheng được xem là nhân tố vô cùng nguy hiểm trên hàng công Campuchia bên cạnh ngôi sao Chan Vathanaka.

Dù chưa ghi bàn tại giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore, tuy nhiên Keo Sokpheng ‘.có khả năng bùng nổ bất cứ khi nào. Vì thế, anh được truyền thông trong nước ví là ‘Ronaldo của Campuchia

Keo Sokpheng hiện đang đang thi đấu trong màu áo Visakha thuộc giải Vô địch quốc gia Campuchia. Quá khứ anh từng trở thành cầu thủ Campuchia đầu tiên thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Malaysia.

Tiền đạo 29 tuổi cũng đã có 51 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia, ghi được 12 bàn thắng và được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lứa trẻ Campuchia hướng tới tương lai.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/bat-ngo-voi-tuyen-thu-campuchia-thanh-thao-tieng-viet-h1qVkHTnR.html