Bất ngờ với Trọng Hùng

Khi HLV Park Hang-seo gạch một loạt tên tuổi ở hàng công để đôn một gương mặt U22 còn vô danh là Trọng Hùng lên đội tuyển, nhiều người bất ngờ nhưng với giới chuyên môn thì không...

Cái tên Nguyễn Trọng Hùng có lẽ là gây chú ý nhất khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia ở bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chính vì vậy, giới chuyên môn dành khá nhiều sự phân tích về gương mặt còn vô danh này.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, người hâm mộ có thể bất ngờ khi Trọng Hùng được đưa thẳng lên đội tuyển Việt Nam thay vì tiếp tục tập luyện cùng đội U22. Nhưng với HLV Park Hang-seo, có lẽ ông đã có đủ thông tin và niềm tin sau một quá trình dài theo dõi cậu học trò này thi đấu ở Thanh Hóa. "Trọng Hùng hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao sáng. Cậu ta có chất bóng đá riêng của mình, không thể nhầm lẫn được" - cựu HLV Thanh Hóa Ljupko Petrovic từng nói về một cầu thủ trẻ được ông cho "tập nhờ" ở đội 1 Thanh Hóa cách đây 2 năm theo sự giới thiệu của trợ lý HLV Hoàng Thanh Tùng. Đây không phải câu chuyện mới nhưng nhắc lại để thấy dự cảm về một tài năng trẻ đến từ HLV đẳng cấp châu Âu, từng cầm quân ở Champions League.

Trọng Hùng (trái) được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống do tiền vệ Phan Văn Đức để lại ở tuyển Việt NamẢnh: Hải Anh

Trọng Hùng (trái) được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống do tiền vệ Phan Văn Đức để lại ở tuyển Việt NamẢnh: Hải Anh

Thực tế, Trọng Hùng không cần nhiều thời gian để tỏa sáng dù phải đến năm 22 tuổi anh mới trình làng V-League. Chỉ trong 6 tháng chơi bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng, Trọng Hùng lập tức được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách U22 Việt Nam, và bây giờ là đội tuyển Quốc gia dự những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Có thể thấy, giữa HLV Petrovic và HLV Park Hang-seo đều có cùng cách nhìn về Trọng Hùng, đó chính là yếu tố kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Trọng Hùng có thời gian bị chê là "lười chạy", thích ăn vạ nhưng sau khi được HLV Petrovic chỉnh sửa, đã thay đổi rất nhanh. Khi lên U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo chấp nhận giữ Trọng Hùng dù cầu thủ này trước đó bị chấn thương nặng, thậm chí ông ưu ái để cầu thủ chạy cánh này ra sân ngay từ đầu ở trận đấu thắng U22 Trung Quốc 2-0 tại Vũ Hán.

Có thể Trọng Hùng chưa hoàn hảo trong lối chơi, đặc biệt thiếu tố chất thi đấu lì lợm như đàn anh Phan Văn Đức, vốn là trò cưng của HLV Park Hang-seo trước khi dính chấn thương nặng ở gối. Tuy nhiên, cầu thủ quê Thanh Hóa có những ưu điểm như kỹ thuật cá nhân khéo léo, tốc độ tốt và đặc biệt luôn thể hiện khao khát tìm một chỗ đứng trong màu áo U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 2019. Cộng thêm cách dùng người rất khó dự báo của HLV Park Hang-seo, việc Trọng Hùng bất ngờ được đôn từ đội U22 lên tuyển Quốc gia cho thấy cơ hội ra sân của cầu thủ chạy cánh này không phải là ít.

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, ông không ngạc nhiên khi biết tin Trọng Hùng được thầy Park gọi lên tuyển. "Đây là điều hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Cái hay nhất của Trọng Hùng chính là tố chất chơi bóng. Cậu ta có tư duy xử lý bóng hiệu quả ở không gian hẹp. Tôi tin HLV Park triệu tập Trọng Hùng là có lý do. Cậu ấy chắc chắn là phương án tiềm năng để gây đột biến và có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Nếu so sánh với Phan Văn Đức, Hùng thậm chí chơi hay hơn. Tôi muốn nhấn mạnh đến khả năng bứt tốc của cậu ấy, ở V-League bây giờ ít ai sánh bằng" - cựu HLV Thanh Hóa nhận xét.

Malaysia mất 3 trụ cột

Chiều 7-10, đội tuyển Malaysia sẽ đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam. HLV Tan Cheng Hoe cho biết 3 cầu thủ trụ cột là Azam Azih, Sharrel Fikri và J.Partiban do gặp chấn thương trước thềm trận đấu. Đội tuyển Malaysia sẽ có 2 buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình trước khi chạm trán thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 10-10.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bat-ngo-voi-trong-hung-20191006225350006.htm