Bất ngờ với súng máy hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á

NG7 có thiết kế hiện đại, tính năng tác chiến cao, gọn nhẹ dễ sử dụng. Dòng súng máy do Israel sản xuất này đang được một số quốc gia Đông Nam Á sử dụng.

 Khi nói đến các dòng súng máy, người ta thường nghĩ tới Mỹ, Nga và Đức, tuy nhiên dòng súng máy hạng nhẹ của Israel mới chế tạo lại được đánh giá vượt trên các các đối thủ đến từ những cường quốc quân sự này.

Khi nói đến các dòng súng máy, người ta thường nghĩ tới Mỹ, Nga và Đức, tuy nhiên dòng súng máy hạng nhẹ của Israel mới chế tạo lại được đánh giá vượt trên các các đối thủ đến từ những cường quốc quân sự này.

IWI NG-7 của Israel hiện được đánh giá là một trong những khẩu trung liên hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Súng được thiết kế dựa trên kinh nghiệm thực chiến, kết hợp với những vật liệu siêu nhẹ, siêu bền, cùng tính năng hoạt động chuẩn xác và hiệu quả.

Để đảm bảo độ tin cậy cũng như dễ kiểm tra hoạt động của súng, IWI trang bị cho mỗi khẩu NG-7 một thiết bị điện tử có tên ELOG.

Thiết bị này sẽ ghi lại hoạt động của súng thông qua một máy tính nhỏ, cho phép bảo trì cũng như phát hiện ra các trục trặc, hỏng hóc của súng dễ dàng hơn.

NG-7 có khối lượng cơ bản chỉ 7,6 kg, khá nhẹ cho một dòng súng máy uy lực cao.

Đúng như IWI đã tuyên bố, đây là khẩu súng máy hạng nhẹ sử dụng loại đạn 7,62 mm NATO có trọng lượng nhẹ nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Súng có chiều dài 1.020mm, rất tiện lợi cho việc di chuyển ngay cả trong tác chiến đô thị.

Nòng của súng NG-7 được rèn nguội để tăng độ chắc chắn.

IWI cung cấp 2 loại nòng cho NG-7 với độ dài khác nhau: nòng tiêu chuẩn dài 508 mm và một nòng khác cho lực lượng đặc biệt ngắn hơn, với độ dài chỉ 420mm.

Súng sử dụng loại báng hiện đại GLR16-S CP, được sản xuất bởi FAB Defense, một công ty quốc phòng khác của Israel.

GLR-16 CP là một khối polymer khung kim loại nhỏ gọn được gắn vào súng thông qua một ống kim loại dày.

Các bộ phận chủ yếu trên khẩu súng máy NG-7.

Cận cảnh hộp tiếp đạn của súng NG-7. Điều đặc biệt, loại súng này cũng có thể gắn các loại hộp đạn của súng trường tấn công tiêu chuẩn 30 viên cỡ 7,62mm.

Súng sử dụng nhiều vật liệu polymer cao phân tử, trong đó có ốp lót tay.

Với thiết kế độc đáo, quai xách vừa có chức năng vận chuyển súng, vừa đóng vai trò hỗ trợ trong việc thay thế nòng súng nhanh chóng khi tác chiến ở cường độ cao mà không phải dùng dụng cụ tháo nòng chuyên dụng.

Thước ngắm phía sau được làm phỏng theo các mẫu súng trường tấn công của Mỹ và tương tự như các loại súng đang phục vụ trong IDF với khả năng điều chỉnh tầm bắn từ 300 - 1.000 m.

Thước ngắm này cũng có thể điều chỉnh độ cao và bù hướng gió để đảm bảo độ chính xác.

IWI trang bị cho NG-7 một đường ray Picatinny cỡ nhỏ ở phía trên, có thể gắn những phụ kiện chiến đấu như đèn pin, ống ngắm….

NG-7 thường sử dụng ống ngắm IWI X4 cho ban ngày, và kính ngắm phản xạ MEPRO21 cho các nhiệm vụ chuyên biệt.

Thông thường, NG-7 sẽ sử dụng dây đạn tự ra M13. Dây đạn sẽ được đựng trong hộp Polyme hoặc túi vải chuyên dụng với sức chứa 125 viên.

Súng có tốc độ xạ kích từ 850 - 1.050 viên/phút, tầm tác chiến hiệu quả từ 800m đến 1.200m tùy theo loại nòng trang bị.

Khả năng bắn bán tự động đã có mặt trên khẩu NG-7 và là một tính năng độc đáo, đảm bảo khả năng tác chiến linh hoạt tùy vào từng tình huống.

Ngoài ra nó cũng có thể bắn tự động khi cần phải chi viện hỏa lực ở cường độ cao.

Cho tới thời điểm hiện tại, đây là khẩu súng máy hiện đại nhất của Việt Nam.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bat-ngo-voi-sung-may-hien-dai-nhat-khu-vuc-dong-nam-a/775755.antd