Bất ngờ với số điểm báo Thái Lan dành cho Văn Lâm sau trận thua Buriram

Báo Thái Lan không trách thủ thành Đặng Văn Lâm sau thất bại trước Buriram và chấm Lâm Tây điểm số cao nhất trong đội hình thua trận của CLB Muangthong.

Hôm 26/5, Đặng Văn Lâm có màn so tài với Lương Xuân Trường trên đất Thái Lan, khi Buriram tiếp đón Muangthong United trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 12 Thai League.

Thủ môn số một của bóng đá Việt Nam đã thi đấu xuất sắc song không thể giúp đội bóng của anh có được một điểm, khi đội chủ nhà đã tận dụng quá tốt cơ hội mà họ có được.

Muangthong United phải nhận bàn thua ở phút 79. Từ cú sút xa của Sasalak Haiprakhon bên phía Buriram, bóng chạm lưng tiền vệ Sarach Yooyen đổi hướng khiến Văn Lâm không kịp trở tay và phải nhận bàn thua duy nhất trong trận đấu.

Sau trận đấu, Văn Lâm cho biết điều kiện ánh sáng tại sân Chang Arena chính là nguyên nhân khiến mình phải vào lưới nhặt bóng. "Đèn của sân vận động rất 'nguy hiểm'. Khi bóng tạt vào trong, tôi hơi bị chói mắt", Văn Lâm chia sẻ.

Đặng Văn Lâm tỏ ra tiếc nuối khi không gặp được Xuân Trường sau trận, khi phải ra về sớm cùng các đồng đội.

"Hai anh em thi đấu xa nhà ở đây ít khi gặp được nhau. Dự định sau trận gặp nhưng đội của Lâm phải về ngay nên không ngồi được. Nếu Trường về Muangthong mà có thời gian thì chắc chắn anh em phải gặp nhau rồi", cựu thủ môn của Hải Phòng chia sẻ.

Đặng Văn Lâm được báo chí Thái Lan chấm điểm số cao nhất trong đội hình Muangthong United. Ảnh: Tiền Phong

Đặng Văn Lâm được báo chí Thái Lan chấm điểm số cao nhất trong đội hình Muangthong United. Ảnh: Tiền Phong

Để thua 0-1 ở vòng đấu này, đội bóng của Văn Lâm tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng, trong khi CLB của Xuân Trường tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai và sáng của lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Dù để thủng lưới và trắng tay sau vòng 12, song Văn Lâm không bị báo chí Thái Lan chê bai, thậm chí được chấm điểm cao nhất Muangthong, với 6,5 điểm.

Ngoại binh Oh Ban-suk đến từ Hàn Quốc và tiền đạo Korrawit Tasa cùng có điểm 6,5. Đội trưởng Teerasil Dangda chỉ nhận được 5,5 điểm với màn trình diễn có phần nghèo nàn của mình.

Trang Siam Sport viết: "Một trong những tình huống tấn công nguy hiểm của Buriram vào phút 77, Supachai Jaided có đường tạt bóng từ bên cánh trái, nhưng thủ thành đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đứng vững, ngay cả khi chịu sự băng vào uy hiếp của Pedro Junior".

Đến phút 79, Buriram mới có bàn thắng khi Sasalak Haiprakhon tung cú sút xa khiến bóng chạm vào người Oh Ban-suk bên phía Muangthong. Bóng thay đổi quỹ đạo găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng bất lực của Văn Lâm.

Một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam cũng có mặt trong trận này là tiền vệ Lương Xuân Trường. Anh được Buriram tung ra sân ở phút 84. Thi đấu gần 10 phút, cầu thủ gốc Tuyên Quang không được báo Thái Lan chấm điểm sau trận.

Với bàn thắng duy nhất giúp Buriram có 3 điểm trên sân nhà, bạn thân của Xuân Trường là Sasalak được chấm điểm cao nhất 7,5 và nhận danh hiệu "cầu thủ hay nhất trận".

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bat-ngo-voi-so-diem-bao-thai-lan-danh-cho-van-lam-sau-tran-thua-buriram-67896-11.html