Bất ngờ với sách đổ đống rẻ như bèo

Ngày 7/8, bất ngờ trên vỉa hè một con phố tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông đã có một đống sách nhiều loại và được bán theo cân.

 Đống sách chất cao gần 1m, với đủ các loại sách của các cấp và khá đông người đang chọn mua.

Đống sách chất cao gần 1m, với đủ các loại sách của các cấp và khá đông người đang chọn mua.

Nơi đống sách chất cao gần 1 mét nằm ở con phố nhỏ khu biệt thực liền kề, trên phường Mộ Lao, quận Hà Đông, giáp danh với hồ đầm Ngòi phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các loại sách còn mới nguyên chưa qua sử dụng. Phổ biến là sách học và bài tập của các cấp học từ lớp 1 đến lớp 12. Nhiều nhất là toán, vật lý, hóa học, tập đọc, tiếng Anh, sách công nghệ, sách trồng cây bon sai, phong thủy nhà ở, sách nấu ăn theo phương pháp dưỡng sinh, sách hướng dẫn làm các nghề thủ công như thêu, đan len; vở tập viết chữ đẹp của học sinh lớp 1… Ngoài ra, còn có khá nhiều cuốn sách về kỹ năng sống cho giới trẻ, truyện về giới trẻ …

Khi được hỏi về nguồn gốc sách, những người bán sách tại đây đều không cho biết. Qua ghi nhận thấy, hầu hết sách có thông tin là phát hành tại nhà sách Minh Lâm.

Theo những người sống quanh khu vực này, đống sách đã được một số người mua về chất đống tại đây từ sáng 7/8. Sách thu hút khá nhiều người mua, chủ yếu là người dân khu vực và khách đi đường. Bất ngờ nhất là sách được bán theo cân với giá rất rẻ 20.000 đồng/kg, tương đương khoảng 4.000 - 5.000 đồng/cuốn 200 trang. Số lượng sách tại đây phải lên đến hàng nghìn cuốn, với cả tấn giấy.

Chiếc xe tải đang được chất gần đầy.

Những cuốn vở luyện chữ đẹp đã có người chọn để cân.

Nhiều người đã lựa chọn mua đến cả bao tải, đến vài chục thậm chí lên đến cả tạ sách. Những người mua phổ biến vài cuốn khoảng 1kg. Theo quan sát của phóng viên có khá nhiều người mua sách về cho con học như vật lý, hóa, toán...

Điều đáng quan tâm là vì sao những cuốn sách này lại rẻ như vậy? Chất lượng các cuốn sách có đảm bảo với những tiêu chí quy định của cơ quan chức năng hay không. Sách mới bán rẻ như vậy thì sự lãng phí của những đơn vị in ấn này như thế nào, ai là người chịu kinh phí in?

Bài và ảnh Thời Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-ngo-voi-sach-do-dong-re-nhu-beo-tren-pho-ha-noi-349671.html