Bất ngờ với nhan sắc của Vân Dung thay đổi theo thời gian

Nghệ sĩ Vân Dung từng lọt vào top 15 của Hoa hậu Việt Nam đến thời điểm hiện tại chị có sự 'lột xác' về nhan sắc khiến cho khán giả rất ngỡ ngàng.

Có lẽ, cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một nghệ sĩ hài nữ nào ở miền Bắc soán được ngôi vị của Vân Dung trong lòng khán giả. Hoạt động nghệ thuật đã gần 20 năm nhưng tên tuổi của chị vẫn luôn được đông đảo khán giả yêu mến. Sắp tới chị sẽ gặp gỡ lại khán giả truyền hình sau 20 năm vắng bóng. Bộ phim truyền hình đầu tiên đưa tên tuổi Vân Dung đến gần với khán giả đó chính là "Tiểu thư E li" của đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa. Tuy nhiên, thời gian về sau nghệ sĩ Vân Dung dành hết thời gian cho sân khấu và làm việc bên ngoài.

Nghệ sĩ Vân Dung là ái nữ của cặp nghệ sĩ nổi tiếng. Cả mẹ và bố đều là diễn viên và đạo diễn của Đoàn nghệ thuật Công an Nhân dân

Nghệ sĩ Vân Dung là ái nữ của cặp nghệ sĩ nổi tiếng. Cả mẹ và bố đều là diễn viên và đạo diễn của Đoàn nghệ thuật Công an Nhân dân

Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung, trên Vân Dung là chị gái Lê Vân Trang - chị cũng từng là một người mỗi đất Hà Thành một thời vào những năm 90

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật vì thế dòng máu đam mê nghệ thuật đã ngấm vào Vân Dung ngay từ bé. Vân Dung sớm bộc lộ được năng khiếu nghệ thuật từ thủa nhỏ. Năm lên 4 tuổi, Vân Dung đã cùng chi gái Vân Trang đóng những vở kịch do hai chị em nghĩ ra.

Thủa mới lớn Vân Dung có dáng dấp của một cô người mẫu, chân dài, da trắng và chị đã nối gót chị gái Lê Vân Trang tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992 nay đổi tên là Hoa hậu Việt Nam. Năm đó, Vân Dung lọt vào top 15, còn Vân Trang lọt vào Tóp 10. Chia sẻ mối duyên với cuộc thi Hoa hậu năm đó, Vân Dung chia sẻ: "Tôi từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chủ yếu ủng hộ tinh thần chị gái là chính, chứ không phải để đạt mục đích gì. Chị gái cao 1,72 m lọt vào top 10. Tôi cao 1,61 m lọt vào top 15. Tôi không bất ngờ với kết quả này vì khi trình diễn áo tắm, áo dài, đi đứng nói năng mình vốn là con nhà nòi được đào tạo trong môi trường nghệ thuật nên cũng khá thuần thục. Ngày xưa chưa có phong trào người mẫu, mọi người đều không chuyên và hơi ngu ngơ. Do không chủ ý thi thố nên cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều, tôi không quan tâm kết quả mình đạt được cao hay thấp. Tôi chỉ quan tâm cao thấp trong nghề nghiệp, còn trong sắc đẹp thì không phải cái tôi hướng tới. Mục tiêu của tôi từ bé đến lớn là trở thành diễn viên.

Sau khi Vân Dung thi đỗ vào trường THPT Trưng Vương, được khoảng 3 tháng, chị chuyển về học văn hóa và chuyên môn tại Nhà hát Tuổi Trẻ, sáng học nghệ thuật, tối học văn hóa. Lớp học của Vân Dung hồi đó có diễn viên Đức Khuê, Nguyệt Hằng, Hồng Hạnh…

Hình ảnh Vân Dung từ những ngày đầu đến với nghệ thuật sân khấu

Năm 2001, Vân Dung bất ngờ lên xe hoa và với người đàn ông gốc Hà Thành và sinh một bé trai tên gọi ở nhà là Nhím. Tuy nhiên, chị rất kín tiếng với truyền thông về chuyện gia đình. Mặc dù có nhiều sự đồn thổi xung quanh cuộc hôn nhân của Vân Dung nhưng chị khẳng định gia đình vẫn hạnh phúc, chị chỉ muốn khán giả quan tâm đến công việc người nghệ sĩ dành cho nghệ thuật còn chuyện tình cảm muốn giữ riêng cho mình, cho người thân. (Trong ảnh là con trai của nghệ sĩ Vân Dung). Chị cho biết, là một nghệ sĩ hài vui vẻ, tung hứng trên sân khấu nhưng ở ngoài chị rất nghiêm khắc với con cái. Khen thưởng và phạt rất rõ rằng đối với con.

Vân Dung được khán giả yêu mến trong một loạt tiểu phẩm hài trong chương trình "Gặp năm cuối tuần" từ những năm 90. Chị cùng các nghệ sĩ hài đời đầu như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quốc Khánh, Phạm Bằng... đều thành danh từ chương trình này. Tiếp sau đó, Vân Dung cùng các nghệ sĩ hài đã đưa tên tuổi của mình đóng đinh trong lòng khán giả qua chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Với lối diễn duyên dáng Vân Dung đã làm rất tốt qua các vai Táo Giáo dục, Táo Y tế...

Hé lộ về người bạn thân thiết thiết nhất trong nghề của Vân Dung đó chính là nữ diễn viên Hồng Hạnh. Tình bạn giữa Vân Dung - Hồng Hạnh đã khiến khán giả rất ngưỡng mộ. Cả hai cùng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và luôn gắn bó với nhau như hình với bóng từ công việc đến cuộc sống

Gần 20 năm rời xa phim truyền hình, mới đây, Vân Dung sẽ tái ngộ khán giả qua bộ phim 'Ghét thì yêu thôi" của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Vân Dung chia sẻ chị rất tâm huyết và dành tất cả cho vai diễn này. Hy vọng sẽ nhận được sự phản hồi của khán giả

Chuyên vào những vai lẳng lơ, đánh đá và điêu ngoa nhưng ngoài đời, chị được các bạn đồng nghiệp như Quang Thắng, Công Lý nhận xét Vân Dung là người rất hiền lành

Qua nhiều năm, nhan sắc của Vân Dung đã thay đổi theo thời gian rất nhiều, chị được đánh giá là xinh đẹp lên rất nhiều. Vân Dung khẳng định nhan sắc của chị đến giờ không động bất kỳ dao kéo nhiều. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Vân Dung rất cận thận trong trang phục và nhan sắc của mình. Sự trở lại của Vân Dung với phim truyền hình khiến khán giả rất hào hứng và mong chờ. Liệu một nghệ sĩ Vân Dung chuyên làm những vai hài nhưng khi vào phim truyền hình có những phân đoạn đầy 'bi' chị sẽ làm thế nào, liệu có lấy nước mắt của khán giả. Đó chính là một ẩn số đang đợi ngày phát sóng

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/bat-ngo-voi-nhan-sac-cua-van-dung-thay-doi-theo-thoi-gian-252515.html