Bất ngờ với nghề nghiệp dàn sao đình đám xứ Hàn nếu không trở thành người nổi tiếng

Ít ai biết được nếu không hoạt động trong ngành giải trí những ngôi sao đình đám xứ Hàn này sẽ theo đuổi một công việc khác hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật.

Đôi khi thật khó để hình dung những người nổi tiếng của chúng ta sẽ làm công việc gì trong một ngành nghề khác. Họ có sức lôi cuốn và vẻ ngoài đẹp đến nỗi dường con đường trở thành ngôi sao của họ là hiển nhiên, thế nhưng không phải ai cũng như vậy. Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết dàn minh tinh hàng đầu xứ Hàn này có những ước mơ và đam mê trái ngược với nghệ thuật.

Song Joong Ki

Ngay từ khi còn nhỏ Song Joong Ki đã khao khát trở thành một vận động viên trượt băng tốc độ. Nam tài tử "Hậu duệ mặt trời" từng đại diện cho quê nhà Daejeon tham dự 3 kỳ Đại hội thể thao toàn quốc và giành huy chương.

Tuy nhiên, đến thời trung học, vì chấn thương nên nam diễn viên sinh năm 1985 phải từ bỏ ước mơ và tập trung vào việc học. Kỹ năng trượt băng này đã được anh ấy sử dụng rất tốt khi tham gia vào bộ phim “Triple”.

Sau hàng loạt tác phẩm đình đám như "Chuyện tình Sungkyunkwan", "Cậu bé người sói", "Hậu duệ mặt trời", "Biên niên sử Arthdal"... người hâm mộ cảm thấy may mắn vì Song Joong Ki đã bỏ qua giấc mơ theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp để đến với diễn xuất.

Jung Hae In

Ít ai biết rằng, Jung Hae In đến với nghề diễn viên một cách khá tình cờ. Theo chia sẻ của nam diễn viên, trong lúc anh chàng đang đứng mua kem ở cửa hàng tiện lợi thì nhân viên của FNC Entertainment tìm đến đưa danh thiếp và xin số điện thoại.

Mặc dù lúc này Jung Hae In đang học công nghệ sinh học vì ước mơ của anh là được làm việc trong lĩnh vực đó sau khi tốt nghiệp. Thế nhưng sau đó anh lại đăng ký học diễn xuất và liên hệ với FNC Entertainment để ứng tuyển. Sau bao nỗ lực, cuối cùng Jung Hae In cũng đã được khán giả biết đến nhiều hơn.

Đặc biệt sau thành công của bộ phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", đóng cặp cùng với nữ minh tinh Son Ye Jin được công chiếu vào năm 2018, Jung Hae In đã trở thành một trong những diễn viên đình đám của xứ Hàn.

So Ji Sub

Mơ ước của nam thần So Ji Sub là trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và anh đã dành 11 năm để tham gia đào tạo cho lĩnh vực này. Thậm chí anh còn thi đấu tại Đại hội thể thao quốc gia Hàn Quốc. Sau đó, nam diễn viên đã tình cờ làm người mẫu để kiếm thêm thu nhập mà không có ý định trở nên nổi tiếng.

Từ đó, nam diễn viên sinh năm 1977 bắt đầu con đường nghệ thuật. Nhờ tài năng thiên bẩm và sự cần cù, sau nhiều năm hoạt động, So Ji Sub đã trở thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất châu Á, những tác phẩm của nam diễn viên luôn được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Lee Bo Young

Lee Bo Young được mệnh danh là "nữ hoàng rating" của Hàn Quốc và có nhiều tác phẩm nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng ước mơ ban đầu của cô không phải là làm diễn viên.

Cô luôn muốn trở thành người dẫn chương trình thời sự. Tuy nhiên, sau khi trở thành một trong số 15 người vào chung kết vào năm 2002, cô đã không thể đạt được vị trí cao nhất. Lee Bo Young quyết định thử sức với nghề người mẫu một lần nữa và đã thành công khi trở thành người mẫu độc quyền cho Asiana Airlines.

Sau đó cô quyết định bước chân vào con đường diễn xuất, trở thành ngôi sao với hàng loạt tác phẩm như "Seo Young của cha", "Người đàn ông đến từ xích đạo", "Đôi tai ngoại cảm"...

Sung Hoon

Trước khi đến với nghiệp diễn, Sung Hoon từng là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì chấn thương cột sống nghiêm trọng, anh đã giã từ môn thể thao dưới nước và nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh chàng đã quyết định thử sức làm diễn viên nên đăng ký casting nam chính cho bộ phim "New Tales of Gisaeng" vào năm 2011.

May mắn Sung Hoon đã vượt qua hơn 1000 ứng viên khác, giành được vai diễn. Từ lúc này, chàng diễn viên 8x chính thức bước vào cánh cửa showbiz.

Won Bin

Lớn lên ở vùng nông thôn, Won Bin luôn khao khát trở thành thợ sửa xe. Anh có một niềm đam mê và tình yêu cho xe máy, ô tô. Anh ấy thậm chí còn đi đến một trường trung học chuyên về kỹ thuật cơ khi để học sửa chữa ô tô. Thế nhưng mọi chuyện lại thay đổi khi vào năm cuối cấp ba, Won Bin nộp đơn vào một đài truyền hình cáp và ngay sau đó, anh đã ký hợp đồng với một công ty quản lý.

Sau nhiều năm nỗ lực, giờ đây Won Bin đã trở thành một cái tên kỳ cựu trong làng giải trí Hàn và là thần tượng của rất hàng triệu chị em châu Á.

Jin Ki Joo

Khát vọng và ước mơ của Jin Ki Joo luôn thúc đẩy cô theo nhiều hướng khác nhau. Jin Ki Joo bắt đầu làm việc cho Samsung với tư cách là một nhân viên văn phòng. Khi bắt đầu vào công việc, cô quyết định muốn trở thành một phóng viên và đánh bại nhiều người khác để thực hiện việc này. Thế nhưng ngay sau đó, cô nhận ra mình muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và phát triển nó đến hiện tại.

Kang Dong Won

Niềm đam mê và ước mơ của Kang Dong Won là thi đấu thể thao - cụ thể là bóng đá. Tuy nhiên, vì vấn đề rắc rối về tài chính của gia đình buộc anh phải đặt giấc mơ đó sang một bên và tiếp tục học hành. Kang Dong Won vô tình bước chân vào ngành giải trí khi được tuyển chọn người mẫu ngay trước cổng trường đại học. Kang Dong Won đồng ý chụp ảnh và tham gia diễn xuất vì nghĩ rằng công việc này sẽ giúp anh nhanh chóng kiếm ra tiền phụ giúp gia đình.

Shin Sung Rok

Anh trai của Shin Sung Rok là một cầu thủ bóng rổ và ước mơ của Sung Rok cũng là trở thành một vận động viên bóng rổ. Tuy nhiên, giấc mơ trở thành ngôi sao bóng rổ của anh đã bị gián đoạn do chấn thương mà anh phải chịu ở trường trung học. Mặc dù thất vọng, nhưng anh quyết định theo đuổi diễn xuất và sân khấu ở trường đại học.

Song Hye Kyo

Từ nhỏ, Song Hye Kyo không hề có ý định trở thành diễn viên mà có niềm đam mê với trượt băng nghệ thuật. Ngay từ thời học tiểu học, Song Hye Kyo đã luyện tập môn trượt băng nghệ thuật và luôn mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Cô quyết định tạm dừng việc này ngay trước khi vào cấp ba. Thay vào đó, nữ diễn viên đăng ký tham gia các cuộc thi người mẫu và đã gặt hái được thành công. Chỉ sau 4 năm đó, Song Hye Kyo trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc và khắp châu Á nhờ bộ phim truyền hình "Mối tình đầu".

Đến nay, dù đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm nhưng nữ diễn viên sinh năm 1981 vẫn là một trong những cái tên được săn đón nhất xứ sở kim chi.

Lee Min Ho

Ước mơ và đam mê thời thơ ấu của Lee Min Ho là trở thành một cầu thủ bóng đá. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ để cố gắng đạt được mục tiêu này, nhưng một chấn thương nghiêm trọng ở trường tiểu học đã cản trở giấc mơ này. Nam diễn viên điển trai chuyển sang theo đuổi diễn xuất ở trường trung học và chuyên ngành điện ảnh ở trường đại học. Dù không theo đuổi đam mê thi đấu nữa nhưng Lee Min Ho vẫn tiếp tục chơi bóng đá như một sở thích.

Nhiều fan điện ảnh xứ Hàn không khỏi cảm thấy may mắn khi nam tài tử "Người thừa kế" không thể hoàn thành ước mơ thời trẻ. Bởi nếu Lee Min Ho trở thành một cầu thủ bóng đá thì điện ảnh Hàn Quốc nói riêng, châu Á nói chung sẽ thiếu mất một ngôi sao được hàng triệu người yêu mến.

Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun luôn muốn trở thành một tiếp viên hàng không và mơ về chuyện có thể đi du lịch khắp thế giới. Tuy nhiên, khi trải nghiệm một chuyến bay tồi tệ, cô quyết định đó không phải là con đường dành cho cô. Ở trường trung học, người bạn của cô đã đưa cô vào làm người mẫu, đó là cách cô trở thành một siêu sao.

Sau bộ phim điện ảnh "cô nàng ngổ ngáo" đóng cặp cùng Cha Tae Hyun vào năm 2001, tên tuổi của JunJi Hyun lên như "diều gặp gió", nổi tiếng khắp châu Á. Mặc dù đã hoạt động hơn 20 năm và đã lập gia đình nhưng Jun Ji Hyun vẫn là một trong những cái tên đình đám nhất xứ Hàn, luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

Thu Hà/Theo Soompi

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/bat-ngo-voi-nghe-nghiep-dan-sao-dinh-dam-xu-han-neu-khong-tro-thanh-nguoi-noi-tieng-a294763.html