Bất ngờ với mục tiêu năm 2019 của huy chương vàng Asiad Bùi Thị Thu Thảo

Sau khi giành được huy chương vàng môn nhảy xa tại Asiad 2018, Bùi Thị Thu Thảo bước vào các giải đấu của năm 2019 đầy tự tin và hứng khởi.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo.

Chia sẻ với Báo điện tử Tổ quốc, nữ VĐV này cho biết mình đặt ra rất nhiều mục tiêu trong năm 2019.

"Mục tiêu trước mắt của em là giải vô địch châu Á vào ngày 20/4. Em sẽ cố gắng tập luyện hết mình để giữ vững phong độ và giành huy chương vàng giải vô địch châu Á này" – Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ.

Sau khi trở về từ giải đấu này, nữ VĐV cũng cho biết sẽ tập trung nhiều vào giáo án từ HLV và đi tập huấn nước ngoài để dồn sức cho các giải đấu như SEA Games.

Huy chương vàng Asiad 2018 cũng cho biết thêm, trong năm 2019, giải nào đạt chuẩn Olympic cô đều cố gắng để đạt thành tích tốt nhất chứ không riêng gì SEA Games.

Đối với SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, mục tiêu của Bùi Thị Thu Thảo là phá kỷ lục chứ không riêng việc giành huy chương vàng.

Được biết, năm 2018 là một năm đầy thành công đối với Bùi Thị Thu Thảo khi cô giành được tấm huy chương vàng Asiad ở bộ môn nhảy xa. Càng đặc biệt hơn, tấm huy chương vàng của Bùi Thị Thu Thảo cùng với Rowing là hai môn Olympic.

Với những cống hiến của mình, Bùi Thị Thu Thảo được bầu chọn là VĐV tiêu biểu của năm 2018.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-ngo-voi-muc-tieu-nam-2019-cua-huy-chuong-vang-asiad-bui-thi-thu-thao-20190213170259566.htm