Bất ngờ với lời khai của giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D 'mù chữ'

Liên quan đến vụ 'sai phạm ở các Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh thành' như báo chí đã thông tin, đến nay, CA H.Nhà Bè và các phòng nghiệp vụ CA TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhiều tình tiết, thủ đoạn dẫn đến những sai phạm, tiêu cực tại các TTĐK, trong đó có TTĐK 50-17D.

Lần theo đường dây sai phạm ở TTĐK

CA xác định Nguyễn Thanh Phong (SN 1981, ngụ Q1, TPHCM) lập Công ty An Phát rồi xin giấy phép lập TTĐK 50-17D năm 2019. Vợ của Phong là Tào Huyền Thanh (SN 1985, ngụ Q.1) được Phong đưa vào làm thủ quỹ TTĐK này.

Quá trình này, Phong quen biết và chơi thân với Hồ Hữu Tài (SN 1971, ngụ H.Nhà Bè). Do Tài vay mượn tiền Phong nhưng không có tiền trả. Sau đó, Phong đưa Tài về làm Giám đốc TTĐK 50-17D để "hùn vốn", góp cổ phần... trả nợ dần, dù Tài không đi học, không biết chữ. Tại đây, Tài và lãnh đạo TTĐK móc nối bỏ qua lỗi vi phạm nhằm kéo doanh thu.

Khi về làm tại TTĐK 50-17D, Tài đưa Đinh Thành Trung (SN 1993, ngụ H.Nhà Bè, là con rể) làm nhân viên tại TTĐK nhưng không có hợp đồng lao động. Đáng nói, Tài khai với CA là có đi học nhưng qua xác minh ở địa phương, Tài không đi học và không biết chữ. Trước đó, Tài có thời gian làm công việc san lấp mặt bằng ở địa phương.

Từ năm 2021 đến nay, Tài và Phong có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên gồm: Phan Hữu Minh, Nguyễn Trung Tín, Dương Minh Khánh (cùng SN 1995), Phạm Công Danh (SN 1974), Lê Tấn Thiện (SN 1996) bỏ qua các lỗi vi phạm như: thắng, đèn... để nhận tiền hối lộ, kéo doanh thu về cho công ty. Khi xe vào đăng kiểm có lỗi, các đăng kiểm viên sẽ báo cho Trung.

Sau đó, Trung trực tiếp gặp chủ xe để nói chuyện hòng bỏ qua các lỗi vi phạm và nhận tiền. Trong ngày 19-12, khi CA ập vào bắt giữ, Trung khai là đã nhận 19,7 triệu đồng từ các chủ xe tới đăng kiểm có lỗi. Số tiền này, Trung đưa cho Thanh (vợ của Phong). Sau đó, Thanh lấy một nữa và đưa lại cho Trung giao cho Trần Thanh Vinh (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh, là Phó Giám đốc TTĐK 50-17D).

Công an đọc quyết định khám xét Phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Công an đọc quyết định khám xét Phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Điều tra thể hiện, Vinh là người chỉ đạo cho phép đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi vi phạm cho các phương tiện để nhận tiền, chấm "đạt" và ký giấy xác nhận đăng kiểm. Khi nhận được tiền, Vinh chia cho Trung từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày. Số tiền còn lại, Vinh chia đều cho Minh, Tín, Khánh, Danh, Thiện. Quá trình điều tra, CA đã khởi tố Phong, Tài và 8 bị can khác về tội "Nhận hối lộ", "Môi giới nhận hối lộ". Riêng với vợ của Phong là Thanh cho tại ngoại chờ điều tra xử lý theo quy định.

Liên quan vụ án này, lãnh đạo CA TPHCM cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xảy ra tại các TTĐK và trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra. Trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, kết hợp thông tin từ các nguồn đơn thư, phản ánh của người dân, kết quả phối hợp trao đổi thông tin của một số Cục nghiệp vụ Bộ CA và các biện pháp nghiệp vụ, CA TPHCM phát hiện các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại một số TTĐK... Giám đốc TTĐK cầm đầu đường dây môi giới hối lộ, đưa - nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Qua đó, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tập trung lực lượng triệt phá các đường dây tội phạm môi giới hối lộ, đưa - nhận hối lộ và giả mạo trong công tác do các giám đốc TTĐK cầm đầu và đồng bọn thực hiện tại TPHCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Bị can Trần Lập Nghĩa

Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các chuyên án, CA TPHCM đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án; tổ chức bắt giữ nhiều người trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 9 TTĐK. Trong đó gồm 5 trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, cụ thể: TTĐK: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-03D (tỉnh Tiền Giang). Ngoài ra còn có: TTĐK 50-15D (TP Thủ Đức) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm giám đốc; TTĐK 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc; TTĐK 50-10D (H.Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm làm giám đốc, TTĐK 50-17D (H.Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm giám đốc, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Điều tra mở rộng về những sai phạm trong đăng kiểm trên cả nước

CA TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt hàng chục bị can để tạm giam về các hành vi "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác". Đến ngày 20-12, CA TPHCM tiếp tục bắt giữ 10 đối tượng tại TTĐK 50-10D và TTĐK 50-07V để điều tra làm rõ về các hành vi sai phạm.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, CA TPHCM cho biết, CA đã khám xét và triệu tập làm việc 20 đối tượng, người có liên quan đến sai phạm tại TTĐK 50-17D ở H.Nhà Bè. Đặc biệt, sai phạm ở trung tâm này có liên quan đến một trung tâm sát hạch lái xe ở H.Nhà Bè vì đã đưa vào sử dụng 120 phương tiện giao thông không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động dạy lái xe.

Hồ Hữu Tài

Giữa TTĐK và trung tâm sát hạch lái xe có móc nối với nhau để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. CA đang làm rõ số lượng xe, giám định với các phương tiện này. Việc đưa các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật vào hoạt động dạy lái xe sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho hoạt động dạy, học lái xe. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng học viên được cấp bằng, có tính chất nguy hiểm cho xã hội.

"Ngoài 4 hành vi mà lực lượng CA đã khởi tố là "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Hối lộ", "Giả mạo trong công tác" thì chúng tôi sẽ làm rõ, xử lý nghiêm về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Sai đến đâu thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý đến đó...", Thượng tá Trần Thị Kim Lý chia sẻ.

Đến ngày 25-12, CA TP.Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ CA TPHCM đã tiến hành khám xét TTĐK xe cơ giới 50-03V ở TP.Thủ Đức vì liên quan đến vụ sai phạm ở TTĐK tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành. Theo đó, khoảng 13 giờ 45 cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ CA TP.Thủ Đức và CA TPHCM đồng loạt khám xét TTĐK xe cơ giới 50-03V ở đường Phú Châu, phường Tam Bình và chi nhánh TTĐK này ở đường 15, phường Linh Trung. Ghi nhận của phóng viên, bên ngoài 2 khu vực này có rất đông lực lượng cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... túc trực. Phía bên trong, lực lượng CA kiểm tra nhiều máy móc, thiết bị vi tính... Trong sáng cùng ngày, tại TTĐK xe cơ giới 50-03V đã đóng cửa và không tiếp nhận hồ sơ.

Vợ chồng Phong - Thanh tại cơ quan công an

Ngày 28-12, CA TPHCM chủ trì phối hợp với CA TP.Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ CA đã khám xét Phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, từ sáng cùng ngày, các đơn vị đã có mặt ở trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội để khám xét. Quá trình khám xét, CA thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, máy móc.

Ngày 29-12, CA H.Hóc Môn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CA TPHCM đã tiến hành khám xét TTĐK 50-14D ở cụm C1, KCN Khánh Đông, quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn. Qua khám xét, CA thu giữ nhiều tài liệu, máy tính...

Đến ngày 30-12, CA quận Bình Tân, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam với Trần Bửu Tùng (giám đốc TTĐK 50-19D), Nguyễn Huỳnh Phong (Phó giám đốc TTĐK 50-19D) Nguyễn Quỳnh Tuân, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Hiếu (cùng là đăng kiểm viên) về tội "Nhận hối lộ" và Nguyễn Tấn Thành về tội "Đưa hối lộ". TTĐK 50-19D nằm ở đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân, TPHCM. Nhóm bị can bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại các TTĐK ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành. Ngoài các bị can trên, CA cũng phát hiện thêm nhiều vi phạm ở một số TTĐK khác. Quá trình làm việc, một số đăng kiểm viên thừa nhận bỏ qua lỗi của phương tiện trong quá trình kiểm định. Hiện, CA TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

NGỌC DUY - DƯƠNG THANH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-ngo-voi-loi-khai-cua-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-50-17d-mu-chu_142100.html