Bất ngờ với lai lịch nữ nhân viên bảo vệ tòa nhà ở TP HCM

Bị tuyên án 4 năm 7 tháng tù nhưng nữ quái ở Bình Định không chấp hành án mà trốn vào TP HCM ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ một tòa nhà.

Sáng 10-12, nguồn tin từ Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này đang di lý đối tượng Đặng Thị Ngọc Út (SN 1979; ngụ xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) về địa phương để chấp hành án theo quyết định thi hành hình phạt tù của tòa án.

Đặng Thị Ngọc Út sau khi bị bắt

Đặng Thị Ngọc Út sau khi bị bắt

Trước đó, tối 9-12, Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP HCM bắt giữ Út khi đối tượng này trốn truy nã, ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ tòa nhà Bitexco ở phường Bến Nghé, quận 1.

Theo hồ sơ vụ án, do cùng làm nghề mua bán nông sản ở địa phương nên Đặng Thị Ngọc Út và bà Trần Thị Mai (47 tuổi; ngụ xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) quen biết nhau. Tháng 2-2016, Út cho bà Mai vay 35 triệu đồng để tạo vốn làm ăn. Quá trình kinh doanh, bà Mai bị thua lỗ nên không có tiền trả cho Út.

Tháng 2-2017, trong khi đang ở cùng với con trai là sinh viên tại khu nhà trọ trên đường Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn (Bình Định), bà Mai bị Út cùng một nhóm thanh niên ở TP Quy Nhơn xông vào uy hiếp, đánh đập, yêu cầu trả nợ. Sau đó, nhóm này bắt giữ bà Mai đưa lên ô tô chở đi.

Với các hành vi trên, Đặng Thị Ngọc Út đã bị TAND huyện Tây Sơn tuyên phạt 4 năm 7 tháng tù giam về các tội Bắt, giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản và Cướp tài sản. Ngày 25-5, TAND huyện Tây Sơn ra quyết định thi hành hình phạt tù giam đối với Út.

Tuy nhiên, Út không chấp hành hình phạt tù mà bỏ trốn vào TP HCM ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ tòa nhà Bitexco.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-ngo-voi-lai-lich-nu-nhan-vien-bao-ve-toa-nha-o-tp-hcm-20201210094441052.htm