Bất ngờ với công việc của Mesut Ozil sau khi giải nghệ

Theo người đại diện Erkut Sogut, Mesut Ozil giải khuây bằng game online và có ý định theo nghiệp game thủ chuyên nghiệp ở tuổi 33.

Mesut Ozil có ý định theo nghiệp game thủ chuyên nghiệp ở tuổi 33.

Mesut Ozil có ý định theo nghiệp game thủ chuyên nghiệp ở tuổi 33.

Mesut Ozil hiện đang thi đấu trong màu áo Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tiền vệ này đang có dấu hiệu chán bóng đá. Ozil đã không giữ được phong độ đỉnh cao và cũng không có cơ hội dự World Cup 2022.

Theo người đại diện Erkut Sogut, Mesut Ozil giải khuây bằng game online và có ý định theo nghiệp game thủ chuyên nghiệp ở tuổi 33.

"Cậu ấy tham gia nhiều hơn vào eSports (thể thao điện tử), thi đấu hết mình và trở thành một VĐV eSports. Cậu ấy chơi game Fortnite rất xuất sắc và sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó Ozil thi đấu tựa game này. Cậu ấy cũng đang sở hữu một CLB eSports, có cơ sở tập luyện rất tốt và tham gia thi đấu các bộ môn game như FIFA và Fortnite", người đại diện của Ozil cho biết.

Trong buổi tập đầu tiên của Fenerbahce để chuẩn bị cho mùa giải mới, Ozil vắng mặt. Đây được xem là hành động mang tính chống đối của tiền vệ này, bởi ngay cả khi HLV trưởng Fenerbahce tuyên bố gạch tên Ozil khỏi kế hoạch mùa tới, anh vẫn được phép tập cùng đội một nhờ điều khoản trong hợp đồng.

Trước đó, Jorge Jesus, ngay khi trở thành HLV trưởng Fenerbahce vào đầu tháng này, đã tuyên bố nhà vô địch World Cup 2014 không có chỗ trong đội hình của ông mùa tới.

"Cậu ấy có thời gian, không gian của mình. Cậu ấy có kỷ niệm đẹp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Không ai có thể tước bỏ điều đó", ông Jesus nói, "Ozil là cầu thủ nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng tôi sẽ tiếp tục (làm theo người tiền nhiệm - PV) kết thúc kỷ nguyên của Ozil tại CLB".

Nhiều người cho rằng, với tên tuổi và sức hút của mình, Mesut Ozil hoàn thành có thể trở thành một game thủ nổi tiếng trên YouTube và khuyên tiền vệ này nên chuyển sang làm Games thủ thay vì chơi bóng một cách miễn cưỡng.

Người đại diện của Mesut Ozil cho biết, thân chủ của mình hoàn toàn không hối tiếc vì đã chơi cho Arsenal và phải chia tay đội bóng thân yêu vì những lý do nhạy cảm liên quan tới chính trị.

"Không, không hề hối tiếc. Cậu ấy yêu khoảng thời gian ở Arsenal dù đó là kết thúc không mong muốn. Không phải riêng cậu ấy mà cầu thủ nào cũng vậy. Aubameyang cũng phải ra đi. Đây là bóng đá và cũng làm công việc kinh doanh. Các cầu thủ đến và đi là chuyện bình thường", người đại diện này nói thêm.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/bat-ngo-voi-cong-viec-cua-mesut-ozil-sau-khi-giai-nghe-fJBgQR3nR.html