Bất ngờ với chỉ số đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC tại V.League

Tiếng nói lịch sử đang ủng hộ Hà Nội FC trước trận làm khách của HAGL trên sân Pleiku giữa tuần này.

Vào lúc 17h ngày 15/10 thứ 5 tuần này, Hà Nội FC sẽ làm khách của HAGL trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 giai đoạn hai giải V.League. Trận cầu tâm điểm của vòng đấu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia.

Đáng chú ý, đội bóng của bầu Hiển chính là đối thủ kỵ rơ của HAGL ở đấu trường V.League trong nhiều năm qua. Chiến thắng gần nhất của HAGL trước Hà Nội đã đến từ 3 năm trước, từ V.League 2017.

Ở trận lượt về V.League 2017 ngày 27/10 trên sân Pleiku, hai đội hòa nhay với tỷ số 2-2 tới phút thứ 99 của trận đấu. Tưởng như hai đội sẽ rời sân với tỷ số hòa thì Công Phượng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ sân Pleiku sau đường kiến tạo đẳng cấp của Văn Toàn.

Năm 2018, đội chủ sân Pleiku để thua đậm 0-5 và 3-5 ở cả hai lượt trận. Ở mùa 2019, cả hai đội bất phân thắng bại trong hai lần đối đầu. Trong khi đó ở trận lượt đi V-League 2020, đội bóng phố Núi thua tan tác 0-3 trên sân Hàng Đẫy.

Chỉ số đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC tại V.League nghiêng về đội bóng thủ đô

Chỉ số đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC tại V.League nghiêng về đội bóng thủ đô

Tuy vậy, Pleiku lại là nơi mà Hà Nội thường xuyên phải đón nhận những kết quả bất lợi trước HAGL. Trong suốt 5 năm từ 2015 cho đến giờ, Hà Nội mới chỉ có một lần giành chiến thắng 5-3 trước HAGL ở Pleiku. Ở trận hòa trong mùa giải trước, Hà Nội cũng gặp phải một tổn thất lớn khi cầu thủ trụ cột Đình Trọng dính chấn thương.

Đáng tiếc cho trận tiếp đón Hà Nội FC giữa tuần này, HAGL không có được đội hình mạnh nhất, thậm chí thiếu vắng một loạt trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt. Cụ thể Minh Vương chính thức chia tay V.League vì chấn thương nặng, trong khi đó Memovic và Bửu Ngọc không thể tham dự vì nhận đủ 3 thẻ vàng ở những vòng đấu trước đó.

Hiện tại HAGL đang đứng ở vị trí thứ 7 trong Top 8 đội đua tranh vô địch với 20 điểm, nếu tiếp tục thất bại trước Hà Nội FC ở trận so tài giữa tuần này cơ hội vô địch của Văn Toàn và các đồng đội ở V.League sẽ gần như không còn.

Trong khi đó, Hà Nội FC đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 23 điểm kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm, một khoảng cách khá mong manh có thể san lấp chỉ sau 2 vòng đấu.

Được biết đội bóng của bầu Hiển đang đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League năm nay, qua đó hướng tới kỷ lục 3 năm liên tiếp vô địch giải đấu này, sau khi đã lên ngôi V.League vào năm 2018 và 2019 trước đó.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bat-ngo-voi-chi-so-doi-dau-giua-hagl-va-ha-noi-fc-tai-v-league-110367-11.html