Bất ngờ với cầu kéo tự chế có thể kéo xuồng 10 tấn ở Cà Mau

Tỉnh Cà Mau có 2 vùng mặn và ngọt được khép kín bằng hệ thống đê, cống. Để thuận tiện qua lại, người dân đã chế tạo cầu kéo giúp các phương tiện đường thủy dễ dàng đi qua.

Clip: Cầu kéo “không tay, không chân” kéo xuồng 10 tấn qua cống ngăn mặn ở Cà Mau.

Theo người dân địa phương, không ai biết rõ cầu kéo có từ bao giờ, họ chỉ biết rằng mấy chục năm nay, cầu kéo là một sáng tạo của người dân để kéo các phương tiện như: Ghe, xuồng, vỏ lãi,…qua các con đập, cống ở tỉnh Cà Mau.

Cầu kéo “không có tay, không có chân” như các cây cầu bình thường nhưng lại có đường ray. Các bộ phận chính của cầu kéo gồm: Máy kéo, hộp số, hệ thống trục kéo, đường ray và hệ thống thắng để quản lý tốc độ đưa phương tiện qua lại, được điều khiển bằng chân hoặc tay.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Huỳnh Nguyễn Huỳnh Hoàng, ngụ khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, gia đình ông làm cầu kéo tại cống Rạch Ráng được khoảng 3 năm nay.

Cầu kéo có thể kéo những phương tiện khoảng 10 tấn trở lại.

Cầu kéo có thể kéo những phương tiện khoảng 10 tấn trở lại.

Theo ông Hoàng, mỗi ngày, lượng khách qua cống khoảng vài chục phương tiện, đem về nguồn thu nhập từ 200.000 - 250.000 đồng/ngày.

Lượng phương tiện qua cầu kéo nhiều hay ít phụ thuộc vào việc cống đóng hoặc mở. Cụ thể, khi cống đóng, lượng phương tiện di chuyển qua cầu kéo sẽ nhiều và ngược lại.

“Trước đó, nơi đây có nhiều người sử dụng máy dầu nhưng phải quay tay để kéo phương tiện, tốn nhiều sức. Thời gian sau, tôi sử dụng mô-tơ điện để giảm bớt sức người và hoạt động cho đến nay”, ông Hoàng cho hay.

Cũng theo ông Hoàng, khi máy hoạt động làm cho con lăn hoạt động và kéo xuồng qua đập, cống.

Mỗi lượt phương tiện lưu thông qua lại tùy theo lớn nhỏ phải trả phí theo trọng lượng, kích thước. Cầu kéo có thể kéo những phương tiện khoảng 10 tấn trở lại.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-cau-keo-tu-che-co-the-keo-xuong-10-tan-o-ca-mau-a450132.html