Bất ngờ với cách làm nama chocolate bằng sữa tươi thơm ngon cực đơn giản
Với các chị em yêu thích socola và ham mê ăn uống thì không thể bỏ qua cách làm Nama chocolate bằng sữa tươi vừa ngon hấp dẫn, cực đơn giản sau đây đâu nhé.
Vị mềm ngọt thanh mà không ngấy của nama chocolate bằng sữa tươi chắc chắn sẽ hấp dẫn chị em, khiến chị em yêu thích vô cùng mà cách làm nama chocolate bằng sữa tươi cũng khá đơn giản lại nhiều biến tấu thú vị. Mời chị em tham khảo những hướng dẫn cách làm nama chocolate dưới đây để có tự thực hành và nhanh chóng có món nama chocolate chiêu đãi cả nhà nào.
Hướng dẫn cách làm nama chocolate bằng sữa tươi ngon hết ý
Nama chocolate là gì?
Đọc đến đây nếu có chị em còn thắc mắc nama chocolate là gì thì xin được giải thích chúng là "Socola tươi" xuất phát từ Nhật Bản (nama nghĩa là tươi trong tiếng Nhật), không giống với socola cứng thông thường, nama chocolate là socola mềm, mát, tan nhanh chóng trong miệng khi vừa cắn, rất thơm ngon. Là một trong những món bánh ngọt tráng miệng phổ biến nhất ở xứ Nhật Bản.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
Để có thể làm được nama chocolate bằng sữa tươi ngon như ý thì các chị em cần chuẩn bị:
Chocolate đen nguyên chất: 140g
Sữa tươi 60 ml
Bơ: 30 g
Bột ca cao, bột trà xanh
Các dụng làm bếp đi cùng như khay đựng, khay lọc, nồi, bếp, đũa,…
Công thức làm nama chocolate bằng sữa tươi
Bước 1: Để tiện chế biến bước đầu tiên chính là bào hoặc xắt nhỏ chocolate đen thành từng miếng nhỏ thật vụn.
Bước 2: Tương tự chocolate nguyên chất thì bơ cũng được cắt nhỏ thành từng miếng dễ gắp và dễ đánh tan sau này.
Bước 3: Đặt nồi trên bếp, đổ sữa tươi vào và đun ấm. Chú ý là đun nhỏ lửa lâm râm để sữa ấm thôi, để sôi lên thì sẽ khiến sữa biến chất và có kết tủa. Để cẩn thận hơn thì chỉ cần đổ sữa tươi vào bát và đặt trong nước sôi cũng giúp ấm sữa từ bên ngoài, không cần đun khá nhanh.
Bước 4: Khi sữa ấm rồi thì đổ chocolate đã bào ở phía trên vào, đảo đều cho tan hẳn hết và thành một khối đồng nhất. Sau đó lại cho tiếp bơ vào, đảo đều lần nữa. Chú ý nếu không đun bếp mà cho vào bát trong nước nóng thì nhớ tiếp hoặc thay nước để duy trì nhiệt độ cố định cho bát sữa.
Bước 5: Khi đã được hỗn hợp như ý muốn thì các chị em tắt bếp, đổ phần socola này vào khay đựng chuẩn bị trước đấy. Để ngoài trời, nếu sau từ 2-3 tiếng mà chưa đông thì phải cất khay trong ngăn đá tủ lạnh, có thể để qua đêm. Khi thành phẩm, cắt ra ở trong khuôn, rắc thêm bột ca cao là các bạn đã hoàn thành xong cách làm nama chocolate bằng sữa tươi.
Nếu chị em rắc thêm bột trà xanh bên ngoài, là các bạn đã có những miếng nama chocolate vị trà xanh ngon ngọt, mềm và tan nhanh nơi đầu miệng rồi nhé.
Cách bảo quản nama chocolate
Vì là vẫn là socola nên nhiệt độ bảo quản thích hợp là từ 5-15 độ C, nếu chưa bóc ra thì có thể để được từ 2-3 tháng, còn nếu đã bóc ra sử dụng thì nên dùng nhanh trong 2-3 ngày để hương vị được thơm ngon nhất.
Lưu ý tại sao nama chocolate không đông?
Nếu là socola nguyên chất thì rất dễ đông ở nhiệt độ thường, tuy nhiên nama chocolate lại có nhiều thành phần khác nhau cũng như là chứa nhiều nước hơn, nên giải pháp khi gặp nama chocolate không đông thì nên cất trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Để lâu hơn thì có thể sẽ khiến nama chocolate bị khô.
Một chú ý nữa là nama chocolate tuy dễ làm nhưng chỉ việc gia giảm các nguyên liệu khác nhau là đã mang đến hương vị khác nhau rồi. Do đó phải chọn socola thật ngon và tuân thủ đúng lượng theo hướng dẫn ở trên để có hương vị thơm ngon, ngọt vừa thanh mát như ý. Chúc các chị em học cách làm nama chocolate bằng sữa tươi thành công.