Bất ngờ với 4 nữ giám khảo Liên hoan phim Cannes 2019

Liên hoan phim Cannes năm nay gây ấn tượng với 4/9 giám khảo là nữ. Bên cạnh 3 nữ giám khảo dày dặn kinh nghiệm thì sự xuất hiện của nữ diễn viên trẻ tuổi Elle Fanning mang đến nhiều bất ngờ.

Mới 21 tuổi nhưng Elle Fanning đã có tới gần 20 năm gắn bó với diễn xuất. Vừa mới bi bô tập nói, cô bé Elle đã xuất hiện trên màn ảnh bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng trong các phim “Taken”, “I am Sam”. 4 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn làm nũng bố mẹ thì Elle Fanning đã có vai chính đầu đời trong bộ phim hài “Daddy day care”.

Elle Fanning là giám khảo trẻ tuổi nhất LHP Cannes năm nay

Elle Fanning là giám khảo trẻ tuổi nhất LHP Cannes năm nay

Vẻ đẹp pha trộn ấn tượng 3 dòng máu Đức - Mỹ và Ireland cùng gương mặt xinh đẹp, tính cách khiêm tốn dễ thương của cô gái nhỏ đã gây ấn tượng với các đạo diễn cũng như công chúng. Giữa một dàn mỹ nhân ở Hollywood, vẻ đẹp và phong thái của Elle Fanning trở nên đặc biệt.

Từng bước trưởng thành của Elle Fanning gắn với các bộ phim mà cô thủ diễn. Có lẽ ban tổ chức LHP Cannes đã để ý tới nữ diễn viên trẻ này khi cô xuất hiện trong bộ phim “Babe” do Alejandro Gonzalez Inarritu làm đạo diễn (tranh giải năm 2006), phim “The Neon Demon” (tranh giải năm 2016) của đạo diễn Nicolas Winding Refn và phim “The Beguiled” (tranh giải năm 2017) do Sofia Coppola làm đạo diễn. Chừng ấy thời gian thử thách đã cho thấy khả năng diễn xuất và đi đường dài với nghiệp diễn của Elle Fanning.

Trước Elle Fanning, Cannes từng tin tưởng chọn lựa những gương mặt trẻ “cầm cân nảy mực” tại liên hoan phim danh giá này. Có thể kể đến các giám khảo trẻ tuổi như: nam diễn viên kiêm đạo diễn Xavier Dolan (giám khảo năm 2015 khi mới 25 tuổi), nữ diễn viên Kristen Stewart (giám khảo 28 tuổi của Cannes 2018), nữ diễn viên người Pháp Leá Seydoux, giám khảo Cannes ở tuổi 33 (năm 2018).

4/9 giám khảo LHP Cannes lần thứ 72 - năm 2019 là nữ

Quay ngược quá khứ xa hơn, nữ diễn viên Sophia Loren từng là Chủ tịch Hội đồng giám khảo tại LHP Cannes 1966 khi mới 32 tuổi. Có thể nói, bên cạnh những bậc “lão làng” thì sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ thực sự thổi một luồng gió mới vào giải thưởng điện ảnh lâu đời này. Từ đây, cũng mở rộng cách nhìn nhận về chất lượng của các tác phẩm tranh giải. Sự xuất hiện của cái tên Elle Fanning trong danh sách chấm giải Cannes năm nay được cho là một động thái tiếp tục khích lệ và khẳng định những đóng góp trong điện ảnh của các nghệ sĩ trẻ.

Nhìn vào danh sách ban giám khảo LHP Cannes năm nay, trừ chủ tịch Alejandro Gonzalez Inarritu, còn lại 4 giám khảo nam và 4 giám khảo nữ, đến từ 4 lục địa và mang 7 quốc tịch khác nhau. Đáng chú ý có Maimouna N’Diaye, nữ diễn viên, đạo diễn người Senegal. Cô được coi là niềm tự hào của điện ảnh châu Phi khi từng nhận được giải thưởng của Viện hàn lâm điện ảnh châu Phi cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong vai chính của phim “Eye of the Storm” (2015). Không những gây ấn tượng về khả năng diễn xuất, Maimouna N’Diaye còn thể hiện ý chí nữ quyền khi dấn thân không mệt mỏi cho sự nghiệp điện ảnh. Cô diễn xuất, lồng tiếng, làm phim tài liệu, phim ngắn.

Cùng vai trò với Maimouna N’Diaye là nữ đồng nghiệp Kelly Reichardt. Nữ đạo diễn, biên kịch và biên tập người Mỹ này đã “cầm trịch” nhiều tác phẩm ấn tượng như “Meek’s Cutoff”, “Wendy and Lucy”, “Certain Women”, “Old Joy”. Năm 2015, bộ phim “Certain Women” do Kelly Reichardt đạo diễn và viết kịch bản có Kristen, Michelle Williams, Laura Dern tham gia gây ấn tượng tại LHP Sundance 2016. Nữ nghệ sĩ được coi là biểu tượng của nền điện ảnh độc lập Mỹ đương đại. Lối làm phim xoáy sâu vào những góc khuất cuộc đời của Kelly Reichardt đã tạo nên ấn tượng lớn.

Ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 72 ra mắt công chúng ngày 14/5/2019

Alice Rohrwacher người giành giải Kịch bản hay nhất tại LHP Cannes năm ngoái, đồng thời đoạt giải thưởng lớn tại LHP Cannes 2014 cho phim “Le meraviglie”, giải thưởng của Nastro d’Argento cho Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2011 được mời làm giám khảo tại Cannes năm nay một lần nữa cho thấy tư tưởng “dụng tài” trực tiếp của Ban tổ chức giải thưởng này. Sinh năm 1982, Alice Rohrwacher được xem là gương mặt đại diện cho thế hệ đạo diễn trẻ của điện ảnh Ý đương đại.

Bên cạnh dàn giám khảo nữ thì việc các bộ phim của đạo diễn nữ tranh giải tại Cannes cũng cho thấy phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò trong điện ảnh. Hai tác phẩm đầu tay, “Les Misérables - Những kẻ khốn cùng” của nữ đạo diễn Pháp Ladj Ly và “Atlantique - Đại Tây Dương” của nữ đạo diễn mang hai quốc tịch Pháp và Sénégal - Mati Diop được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” tại LHP Cannes lần thứ 72 - năm 2019.

Xuất hiện lần đầu vào năm 1946, LHP Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh danh giá và uy tín nhất thế giới. Liên hoan phim này được tổ chức vào tháng 5 hằng năm tại Cannes (Pháp) nhằm vinh danh những đóng góp của các nhà làm phim với nền điện ảnh đương đại.

LHP Cannes năm nay diễn ra từ ngày 14 đến 25/5, quy tụ nhiều diễn viên, nhà làm phim nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Biệt Sa (dịch)

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/bat-ngo-voi-4-nu-giam-khao-lien-hoan-phim-cannes-2019-post59328.html