Bất ngờ về 'vợ' của MC Trấn Thành: Hơn 15 tuổi, từng bị Hari won 'dằn mặt', thích phẫu thuật thẩm mỹ

Trong phim Bố già, nghệ sĩ Lê Giang vào vai vợ của MC Trấn Thành. Dù đã gần 50 tuổi nhưng 'vợ' Trấn Thành vẫn rất trẻ trung và thích ăn mặc sexy. Chị từng bị Hari won 'dằn mặt' sau khi tham gia phim.

Những năm gần đây, nghệ sĩ Lê Giang đóng rất nhiều phim điện ảnh như Cua lại vợ bầu, Vu quy đại náo, Pháp sư mù và mới đây là phim Bố già. Nữ nghệ sĩ cho biết chị có kế hoạch chuyển hướng đóng phim nhiều hơn, bên cạnh web-drama và các game show. Bộ phim Bố già của Trấn Thành đã kết thúc nhưng hình ảnh gia đình "ông Thành xe ôm" vẫn khiến nhiều khán giả thích thú. Một trong số những nhân vật gây ấn tượng nhất phim chính là bà Giang (nghệ sĩ Lê Giang đóng) - vợ ông Thành.

Những năm gần đây, nghệ sĩ Lê Giang đóng rất nhiều phim điện ảnh như Cua lại vợ bầu, Vu quy đại náo, Pháp sư mù và mới đây là phim Bố già. Nữ nghệ sĩ cho biết chị có kế hoạch chuyển hướng đóng phim nhiều hơn, bên cạnh web-drama và các game show. Bộ phim Bố già của Trấn Thành đã kết thúc nhưng hình ảnh gia đình "ông Thành xe ôm" vẫn khiến nhiều khán giả thích thú. Một trong số những nhân vật gây ấn tượng nhất phim chính là bà Giang (nghệ sĩ Lê Giang đóng) - vợ ông Thành.

Trong phim, bà Giang được khắc họa là 1 người phụ nữ yêu chồng, thương con, chăm chỉ làm ăn nhưng rất nhẹ dạ, cả tin. Vì hoàn cảnh gia đình nên bà thường xuất hiện trong hình ảnh đầu bù tóc rối, quần áo luộm thuộm...

Cả hai khá ăn ý trong diễn xuất. Trấn Thành và Lê Giang có mối quan hệ rất thân thiết. Trong chương trình Ơn giời cậu đây rồi, Trấn Thành từng tiết lộ Lê Giang là một trong những thần tượng của mình và là người truyền cảm hứng, tình yêu cho anh đối với cải lương. Cả hai luôn có sự kết hợp ăn ý với các màn tung hứng, "chặt chém" đem lại tiếng cười cho khán giả.

Chia sẻ với PV, nghệ sĩ Lê Giang cho hay: "Khi đóng vợ Trấn Thành trong phim Bố già, tôi đã bị Harin won "dằn mặt", cô ấy nói: Chị cẩn thận nhé, em chỉ cho chị mượn chồng mấy ngày thôi... Nói vậy nhưng hai chị em lại vui vẻ, cười đùa với nhau. Vợ chồng Trấn Thành coi tôi như chị gái, yêu thương tôi lắm".

Nữ nghệ sĩ Lê Giang chia sẻ thêm, mặc dù ấp ủ cho mình các dự án lớn nhỏ nhưng động lực để chị có thể tự tin thực hiện những kế hoạch này là nhờ sự hỗ trợ từ Trấn Thành. Lê Giang cho biết chị may mắn khi nam danh hài luôn bên cạnh và giúp đỡ từ những việc như tìm cho chị một ê-kíp riêng, quản lý, stylist… để chị có thể chuyên tâm công việc, thực hiện các dự án một cách chuyên nghiệp và chỉn chu nhất

Nam MC đã luôn đồng hành cùng Lê Giang suốt thời gian qua và là điểm tựa tinh thần, động viên “đàn chị” khi Lê Giang đối diện với lùm xùm chuyện đời tư, bị dư luận chỉ trích vì “nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ...

Nghệ sĩ hài Lê Giang cho biết chưa bao giờ giấu việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng không lạm dụng nó để kéo dài vẻ trẻ trung.

Từ năm 29 tuổi, nghệ sĩ Lê Giang đã chọn cách dao kéo để hoàn thiện nhan sắc. Từ đó đến nay, chị trải qua khoảng 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Chị cho biết thường phải nghe rất nhiều câu hỏi từ đồng nghiệp lẫn khán giả: "Sao sửa hoài vậy? Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ hả?". Lê Giang cho hay, chị vẫn luôn ý thức, kiểm soát bản thân mỗi khi muốn sửa đổi ngoại hình. "Từ trước đến nay, tôi chỉ thực hiện vài ca đại phẫu như hút mỡ, nâng ngực. Thời gian gần đây khi càng lớn tuổi, tôi sợ sức khỏe không đảm bảo nên hạn chế can thiệp dao kéo", chị tâm sự.

Lê Giang kể lần đầu sửa mũi vào năm 29 tuổi. Theo chị, hình dạng mũi ảnh hưởng tới tiền bạc và tình duyên nên nữ diễn viên nhờ tư vấn tướng số trước khi quyết định sửa. Tiếp đó, để có sống mũi và đầu mũi như hiện tại, Lê Giang đã sửa 6 lần ở Australia. Bản thân Lê Giang không ngại công khai chuyện cô "can thiệp" để có nhan sắc như ý nhưng nữ nghệ sĩ tỏ ra không hài lòng khi bị nói "nghiện phẫu thuật" thẩm mỹ.

Chị cho biết làm tất cả, trừ mắt, môi và kéo chân. "Nếu tôi sửa, mọi người nhìn vào sẽ nhận ra liền. Nếu không xác nhận, hóa ra tôi nói dối sao. Việc phẫu thuật đâu có gì xấu mà phải giấu giếm", chị thẳng thắn nói.

Sinh năm 1972, hơn Trấn Thành 15 tuổi. Lê Giang xuất thân là 1 nghệ sĩ cải lương. Cô theo nghiệp cải lương từ năm 15 tuổi và từng giành nhiều giải thưởng danh giá. Thế nhưng Lê Giang lại nổi tiếng với vai trò 1 diễn viên hài. Năm 1992, Lê Giang kết hôn với diễn viên hài Duy Phương và sinh được 1 con trai, 1 con gái. Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1999 và ít lâu sau đó thì Lê Giang chuyển hẳn sang sân khấu hài.

Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, diễn viên hài hiện không đặt nặng tình yêu hay kết hôn.

Lê Giang và con gái Lê Lộc. Chị thường xuyên được khen trẻ trung như chị gái của Lê Lộc.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-ve-vo-cua-mc-tran-thanh-hon-15-tuoi-tung-bi-hari-won-dan-mat-thich-phau-thuat-tham-my-a464763.html