Bất ngờ về trường mầm non Đô Mi Son nơi bé trai 15 tháng tuổi tử vong

Sau khi cháu bé 15 tháng tuổi ăn cơm xong thì được lau người và cho đi ngủ. Khoảng 3 giờ sau, cô giáo phát hiện cháu B. người tím tái không phản ứng nên báo đưa vào phòng khám đa khoa Bình Tân nhưng cháu đã tử vong.

Liên quan đến vụ “bé trai 15 tháng tuổi tử vong ở trường mầm non Đô Mi Son” như đã thông tin, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu danh tính cháu bé tử vong là Đ.D.B. (15 tháng tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Bình Tân). Phía UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cũng đã có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, bé B. được cha mẹ gửi tại trường mầm non Đô Mi Son nằm trên đường số 3B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM cách đây chừng vài tuần.

Người dân theo dõi vụ việc.

Người dân theo dõi vụ việc.

Khoảng 12h ngày 1/11, cháu B. được các cô giáo ở đây cho ăn uống. Sau đó, bé được cho lau người rồi đi ngủ.

Đến 15h cùng ngày, do thấy cháu B. chưa dậy như các bạn nên các cô giáo đi lại gọi thì nhận thấy bé tím tái không có phản ứng. Cháu B. được đưa vào phòng khám đa khoa Bình Tân nhưng các bác sĩ nói là cháu đã tử vong từ trước. Bé B. được đưa lại trường mầm non.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai những người có liên quan điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi khám nghiệm thi thể, cháu B. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Công an tại hiện trường.

Theo UBND phường Bình Hưng Hòa A, cho biết ngày 18/9, phường tiếp nhận hồ sơ xin mở lớp mẫu giáo Đô Mi Son do bà Nguyễn Thị Kim Loan làm chủ. Phường gửi công văn đến Phòng GD - ĐT quận Bình Tân xem xét công nhận lớp mẫu giáo.

Do cơ sở này chưa đủ điều kiện để thành lập nên Phòng đã yêu cầu khắc phục và bổ sung các điều kiện cần thiết.

Ngày 9/10, bà Loan gửi phường đơn đăng ký hoạt động nhóm trẻ gia đình với tối đa là 7 cháu bé. Sau đó, các cơ quan đã tiến hành kiểm tra và cho thành lập nhóm trẻ gia đình.

Liên quan vụ việc, phía UBND phường cũng đã thăm hỏi, động viên hỗ trợ cho gia đình cháu bé B. số tiền 10 triệu đồng. Riêng chủ nhóm trẻ gia đình hỗ trợ gia đình bé Đ.D.B với số tiền là 100 triệu đồng.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/bat-ngo-ve-truong-mam-non-do-mi-son-noi-be-trai-15-thang-tuoi-tu-vong-75660.html