Bất ngờ về thủ phạm sát hại 3 người ở Tiền Giang

Theo gia đình và chính quyền địa phương, đối tượng gây ra vụ thảm sát giết chết 3 người rất ít khi có mặt tại địa phương. Đối tượng lầm lì, ít giao tiếp mọi người.

Chiều 16/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) xác nhận, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi), thủ phạm giết 3 người tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) là người dân địa phương.

Theo ông Mẫn, đối tượng Khoa đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng ít có mặt tại quê nhà. Hay tin Khoa sát hại 3 người trong gia đình vợ, chính quyền và người dân địa phương hết sức bất ngờ, bởi đối tượng này chưa tiền án, tiền sự.

Đối tượng Khoa sa lưới sau 1 ngày gây án.

Cùng ngày, người đàn bà 54 tuổi, mẹ ruột của đối tượng Khoa cho hay, bà cũng vừa từ gia đình nạn nhân ở tỉnh Tiền Giang về. “Khi đi, do sợ những chuyện không hay xảy ra, tôi đã nhờ công an sở tại giúp đỡ đưa tôi đến gia đình thông gia để thắp hương chia buồn và gửi lời xin lỗi”, mẹ Khoa nói.

Theo lời mẹ của Khoa, hơn 1 năm trước, sau thời gian đi học rồi có việc làm, Khoa ít khi về nhà. Trước thời điểm lấy vợ, Khoa có đưa N. (nạn nhân) về nhà ra mắt và không lâu sau đó thì lễ cưới được tiến hành. “Ngày vui của con, phía gia đình cũng đã thuê xe từ quê đến gia đình nhà vợ ở tỉnh Tiền Giang làm lễ đàng hoàng. Tình cảm thông gia bình thường, không hề có mâu thuẫn gì. Vụ việc xảy ra đã khiến tôi và mọi người bất ngờ, bàng hoàng”, mẹ Khoa nói.

Nhận xét về đối tượng Khoa, một người dân sinh sống tại ấp Tân Lập nói: “Dù có đôi lần chạm mặt với đối tượng Khoa nhưng tôi không thể nhận xét được con người này. Bởi, những lần tôi gặp mặt, Khoa điều lầm lì và ít giao tiếp”.

Ngôi nhà xảy ra thảm sát.

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, sau 1 ngày lẩn trốn, khoảng 9h sáng 14/8, đối tượng Khoa bị trinh sát bắt giữ ở xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), cách hiện trường gây án khoảng 40km. Ngay sau bị bắt giữ, đối tượng Khoa được di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu, gần đây, Khoa xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đinh Thị Ngọc N. (24 tuổi, ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Tối 12/8, nhà vợ chỉ có bà Nguyễn Thị Thanh H. (44 tuổi, mẹ chị N.), chị N., thiếu nữ 17 tuổi (em gái N.) và cháu bé 5 tuổi (con riêng chị N.).

Kết quả khám nghiệm và điều tra ban đầu, đối tượng Khoa thừa nhận vào rạng sáng 13/8, hắn đã ẵm cháu bé 5 tuổi ra vườn siết cổ tử vong, rồi quay lại giết vợ (chị N.) và mẹ vợ (bà H.). Thiếu nữ 17 tuổi (em gái N.) phát hiện thì bị bóp cổ bất tỉnh. Khi nạn nhân tỉnh dậy van xin, nghi phạm tha chết và trói tay chân nạn nhân rồi bỏ trốn.

Được biết, khoảng 2 năm trước, sau khi ly hôn với người chồng đầu, chị N. quen biết và nảy sinh tình cảm với Khoa, từng là nhân viên thú y. Gia đình không đồng tình mối quan hệ này nhưng con gái đã quyết nên chấp nhận cho Khoa ở rể. Cả hai chưa có con chung.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-ve-thu-pham-sat-hai-3-nguoi-o-tien-giang-a382281.html